Phá huỷ một quả bom nặng gần 500 kg

Sáng 3-12, tại khu vực thao trường thuộc địa phận xã Ngọc Sơn (Thạch Hà - Hà Tĩnh) lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh đã phá huỷ an toàn quả bom nặng gần 500 kg còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh.

Lực lượng công binh tiến hành phá bom
Lực lượng công binh tiến hành phá bom

Trước đó, vào ngày 2-12, trong khi đại đội 17 công binh ( Bộ chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh) đang tổ chức rà phá bom mìn tại khu vực thi công kè chống sạt lở đê Hữu Nghèn ( Thạch Hà) thì phát hiện một quả bom có ký hiệu MK 82 nặng gần 500kg nằm dưới độ sâu gần 2m.

Ngay sau đó, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã vận chuyển quả bom trên đến khu vực thao trường, thuộc địa phận xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà và tiến hành đào hố sâu gần 5m, dùng bộc phá ốp sát vào thân quả bom cùng hàng chục bao tải cát, đất lấp kín quả bom…và kích nổ phá huỷ an toàn quả bom.

Được biết, từ đầu năm 2009 đến nay lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh đã phát hiện và phá huỷ an toàn 10 quả bom nặng từ 200 đến 500kg và hàng trăm quả bom nhỏ các loại.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast