Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

(Baohatinh.vn) - Sáng 11/9, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019, và tổng kết công tác diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc
Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Các đại biểu tham dự hội nghị

10 năm qua, huyện Kỳ Anh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ chương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Thượng tá Đặng Thành Long, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kỳ Anh báo cáo sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019

Công tác chính sách hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được chăm lo; chế độ, chính sách người có công được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh được chú trọng, bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian. Hằng năm cơ cấu đủ tỷ lệ dân quân tự vệ, tổ chức huấn luyện đạt chất lượng, kết quả kiểm tra hàng năm các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá giỏi.

Công tác tuyển quân thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật. 10 năm qua, có 1.024 công dân trong huyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Ông Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả diễn tập PCLB – TKCN năm 2019

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện Kỳ Anh đã tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; 1 diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo các xã diễn tập chiến đấu trị an đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Đặc biệt trong năm 2019, huyện Kỳ Anh đã tổ chức đã diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với đề mục: Phát huy sức mạnh 4 tại chỗ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong tình hình mưa bão. Khung diễn tập đã hoàn thành nội dung, kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối; phát huy được năng lực, sức mạnh 4 tại chỗ, khắc phục tốt các thiệt hại do tình huống đặt ra…

Quá trình diễn tập đã huy động 2.256 người với 70 phương tiện tàu, thuyền máy móc thiết bị các loại tham gia.....

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, những năm tới, Kỳ Anh cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vai trò của quân sự, công an và các ngành đoàn thể, xây dựng huyện Kỳ Anh thành khu vực phòng thủ vững chắc đảm bảo chính trị ổn định, KT - XH phát triển, an ninh...

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc
Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc
Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc
Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Tại hội nghị, 5 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nền quốc phòng toàn dân; 7 tập thể và 19 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast