Phát huy vai trò, chức năng của Hội đồng quân nhân

(Baohatinh.vn) - Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 111/2009/TT – BQP về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quân nhân trong QĐND Việt Nam (2009 – 2014).

Chiến sĩ Biên phòng Hà Tĩnh huấn luyện võ thuật. Ảnh: P.V
Chiến sĩ Biên phòng Hà Tĩnh huấn luyện võ thuật. Ảnh: P.V

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Qua 5 năm thực hiện, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt kịp thời, nghiêm túc đến cấp ủy, chỉ huy và cán bộ chiến sỹ trong toàn tỉnh nắm vững các Thông tư số 111/2009/TT – BQP, Hướng dẫn số 1852/HD – CT và Hướng dẫn số 164/HD – CCT về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong BĐBP…

Qua 5 năm thực hiện Thông tư số 111/2009/TT – BQP, các tổ chức Đảng, Hội đồng Quân nhân các cấp đã được kiện toàn, quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, qua đó góp phần chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, năng lực, sức chiến đấu.

Hội đồng Quân nhân đã phát huy vài trò, chức năng, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sỹ, tham mưu cho cấp ủy đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện tốt quyền dân chủ của quân nhân.

Tuy nhiên do nhận thức của cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị chưa đầy đủ, chưa quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Hội đồng Quân nhân và các tổ chức quần chúng do đó chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Tại hội nghị, lãnh đạo BĐBP Hà Tĩnh yêu cầu Hội đồng Quân nhân các cấp cần tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Thông tư 111/2009/TT – BQP, các chỉ thị, hướng dẫn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện nghiêm túc các quy chế...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast