Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam thăm và làm việc tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 24/6, đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) do Trung tướng Lê Chiêm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu tiến hành kiểm tra, làm việc và nắm tình hình tại Hà Tĩnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh báo cáo một số nét chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ QS-QP gắn với việc triển khai thực hiện Nghị định 77 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phối hợp giữa các lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam thăm và làm việc tại Hà Tĩnh ảnh 1

Trung tướng Lê Chiêm: Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh cần phối hợp chặt chẽ, nắm và dự báo chính xác tình hình, nhất là các khu vực trọng điểm, những điểm nóng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Thời gian qua, lực lượng quân sự Hà Tĩnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện một cách tích cực, đồng bộ và có hiệu quả công tác QS-QP địa phương. Đặc biệt, cả 3 lực lượng quân sự, công an, biên phòng quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Bộ Quốc phòng, Quân khu IV và của tỉnh.

Các lực lượng cũng đã chỉ đạo các đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc; thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực, tham gia hiệu quả công tác PCCCR, PCCN, huy động lực lượng phương tiện kịp thời cứu nạn, cứu hộ...; phối hợp chặt chẽ tổ chức tuần tra, giữ vững ổn định chính trị tại khu vực vùng biên…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Chiêm đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả công tác QS-QP địa phương của Hà Tĩnh thời gian qua.

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý, thời gian tới, trên cơ sở thực hiện Nghị định 77 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh cần phối hợp chặt chẽ, nắm và dự báo chính xác tình hình, nhất là các khu vực trọng điểm, những điểm nóng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh; đẩy nhanh các dự án về quốc phòng; làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương…

Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam thăm và làm việc tại Hà Tĩnh ảnh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tặng hoa chúc mừng Trung tướng Lê Chiêm vừa được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ, trọng trách mới.

Tặng hoa chúc mừng Trung tướng Lê Chiêm vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cảm ơn Quân ủy Trung ương và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã thường xuyên quan tâm, theo dõi, chỉ đạo lực lượng vũ trang Hà Tĩnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Hà Tĩnh đã và đang triển khai nhiều dự án kinh tế có quy mô, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, vì vậy mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tăng cường chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, của Quân khu IV để công tác QS-QP địa phương ngày càng vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy KT-XH Hà Tĩnh phát triển.” – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast