Phòng chống hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

(Baohatinh.vn) - Vai trò nòng cốt của LLVT Hà Tĩnh những năm qua đã được thể hiện trong các mặt công tác quân sự, quốc phòng, trước hết là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”; phòng chống thiên tai, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tham gia phát triển KT-XH.

phong chong hieu qua am muu thu doan chong pha cua cac the luc thu dich

LLVT Hà Tĩnh ra quân huấn luyện năm 2017

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, xây dựng, bồi đắp cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đặc biệt là thủ đoạn lợi dụng các vấn đề nhạy cảm về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

phong chong hieu qua am muu thu doan chong pha cua cac the luc thu dich

Chủ động đối phó có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá

Năm 2017, cơ quan quân sự các huyện, thị, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức 125 buổi tuyên truyền, thông báo cho hơn 1.500 lượt người nghe về tình hình thế giới, khu vực, trong nước và âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch. Giáo dục, quán triệt về tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng LLVT Hà Tĩnh năm 2017. Bên cạnh đó, tổ chức giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, nhất là hoạt động lợi dụng sự cố môi trường, vấn đề lợi dụng tôn giáo…

Các cơ quan khoa học quân sự, tuyên huấn bám sát kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tăng cường viết bài đấu tranh chống quan điểm sai trái đăng trên bản tin khoa học quân sự; tổ chuyên mục quốc phòng toàn dân đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin đại chúng trung ương, địa phương (đăng tải và phát sóng 12 bài viết, phản bác quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động).

phong chong hieu qua am muu thu doan chong pha cua cac the luc thu dich

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng huấn luyện điều lệnh

Đồng thời, thường xuyên nắm chắc và quản lý tình hình chính trị nội bộ đơn vị, kiểm tra bộ đội chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước. Rà soát, xét duyệt chặt chẽ hồ sơ cán bộ bổ nhiệm vào chức danh quản lý chỉ huy và điều động vào làm việc các cơ quan, đơn vị trọng yếu cơ mật và đào tạo sỹ quan. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn, không để phần tử tiêu cực xâm nhập vào cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt là quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp về sử dụng phương tiện công nghệ thông tin, sản phẩm văn hóa, băng đĩa, tác phẩm văn hóa nghệ thuật; phim ảnh, sách báo, mạng internet, đăng tải các website, blog, facerbook, zalo... phải được thẩm định, phê duyệt, bảo đảm đúng điều lệnh điều lệ, bí mật quân đội, quy định đơn vị, bảo đảm cho cơ quan, đơn vị có môi trường trong sạch, lành mạnh, không có tệ nạn thâm nhập.

phong chong hieu qua am muu thu doan chong pha cua cac the luc thu dich

Tiểu đoàn BB2 thuộc Trung đoàn 841 - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức diễn tập vượt sông

Tổ chức tập huấn đầu năm cho thành viên lực lượng 47 quân số tham gia 126 đồng chí, trong đó, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ khai thác, sử dụng máy tính, kỹ năng, kinh nghiệm đấu tranh. Hàng tháng, quý, thông qua hội nghị báo cáo viên lồng ghép quán triệt, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp đấu tranh; thông tin tình hình an ninh chính trị, TTATXH; định hướng những nội dung cần tập trung đấu tranh trong thời gian tới.

Bên cạnh việc tham gia xây dựng cơ sở chính trị, cán bộ, chiến sỹ trong toàn LLVT đã cùng với nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, cơ sở, làm tốt công tác dân vận, nhất là ở tuyến biên giới, vùng sâu, vùng xa, xây đắp tình đoàn kết quân dân. Cùng với đó, các tổ, đội công tác, tổ hòa giải, tổ hỗ trợ pháp lý và lực lượng quân báo - trinh sát tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, bảo vệ các sự kiện của Đảng, Nhà nước và nhân dân diễn ra an toàn.

Với những nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và cách làm cụ thể, sát thực của các đơn vị trong LLVT Hà Tĩnh thời gian qua, đã và đang ngăn chặn, phòng chống có hiệu quả trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast