Sẵn sàng mùa huấn luyện

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, cơ quan quân sự các cấp ở Hà Tĩnh đang hoàn tất mọi điều kiện về cơ sở, vật chất, sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới thắng lợi.

Ban CHQS Thạch Hà chuẩn bị mô hình học cụ mùa huấn luyện năm 2014.
Ban CHQS Thạch Hà chuẩn bị mô hình học cụ mùa huấn luyện năm 2014.

Khí thế thi đua sôi nổi trước khi bước vào mùa huấn luyện mới - năm 2014 được thể hiện rất rõ tại Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh). Trên bãi tập chiều 27/2, khi chúng tôi có mặt, hàng chục cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn đang mải mê luyện tập đội ngũ. Thượng tá - Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Đệ cho biết: “Để đảm bảo huấn luyện đạt chất lượng cao, đơn vị đã tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác huấn luyện từ cấp tiểu đội đến trung đoàn. Tiếp đó là sửa chữa lại thao trường, bãi tập với trên 500 ngày công; làm mới một số mô hình học cụ như: bia, lựu đạn, thuốc nổ...”.

Được biết, để phục vụ công tác huấn luyện, năm nay, Trung đoàn đã có một số cải tiến mới về mô hình huấn luyện như: tính điểm chạm của súng ngắn K54, hệ thống tổng đài 10 số thông tin, ván dậm đà trong huấn luyện thể lực...

Ban CHQS huyện và các xã ở Thạch Hà trong những ngày này đều bận rộn công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện 2014. Có mặt tại Ban CHQS Thạch Hà vào chiều 24/2, Thượng tá - Chính trị viên Trần Mạnh Quế đang loay hoay cùng đồng đội sơn lại bia, xếp lại súng và các mô hình học cụ..., anh cho biết: Đến giờ phút này, công tác chuẩn bị từ huyện đến cơ sở cho mùa huấn luyện đã cơ bản hoàn tất. Hệ thống giáo án, bài giảng, thao trường, mô hình học cụ... qua kiểm tra nhìn chung đạt chất lượng, đảm bảo huấn luyện đạt chất lượng cao. Theo kế hoạch, sau khi tiến hành hội thao cụm 1 (cả huyện có 8 cụm), huyện sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, có sự tham gia của các xã, đơn vị trên địa bàn. Cùng với huấn luyện, Thạch Hà tổ chức giáo dục kiến thức quốc phòng cho các đối tượng để đạt hiệu quả cao nhất...

Cũng như Trung đoàn 841 và huyện Thạch Hà, công tác chuẩn bị đã, đang được tất cả các địa phương trong tỉnh tiến hành đúng quy trình, tiến độ, chu đáo... đảm bảo một mùa huấn luyện mới thành công. Đại tá Nguyễn Minh Nguyên - Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện năm 2014, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh có sự chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện đến tất cả các cơ quan, huyện, thị, thành phố, đơn vị, nhà trường... trong toàn tỉnh. Cùng với đó là đầu tư kinh phí làm thao trường, làm mới mô hình học cụ; chuẩn bị giáo án, giảng dạy, huấn luyện đội ngũ các khối; tổ chức hội thao, trưng bày mô hình học cụ (tập trung cho những sáng kiến mới), bài giảng,..; biểu diễn võ thuật; tổ chức giao lưu ra quân huấn luyện. Theo đó, tất cả đều đạt mục đích, yêu cầu đề ra là sôi nổi, quyết tâm, nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cho LLVT tỉnh; tổ chức lễ ra quân huấn luyện phải trọng thể, nghiêm trang, chính quy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, đảm bảo an toàn tuyệt đối...

Cũng theo Đại tá Nguyễn Minh Nguyên, năm nay, công tác huấn luyện tập trung vào những nội dung cơ bản, thiết thực, vững chắc, chuyên sâu. Nội dung huấn luyện phù hợp với địa hình, điều kiện của từng vùng, địa phương; huấn luyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ các cấp, nâng cao chất lượng mọi mặt. Trước khi ra quân huấn luyện năm 2014, Bộ CHQS tỉnh tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại cơ sở... Với những việc làm tích cực trên, tin tưởng rằng, kết quả huấn luyện năm 2014 sẽ đạt chất lượng cao.

Tất cả đã sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới. Và ngày 1/3, LLVT quân sự tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2014.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast