Sâu sát địa bàn, kịp thời giải quyết các vấn đề ANTT từ cơ sở

(Baohatinh.vn) - Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong việc giữ vững an ninh trật tự (ANTT) từ cơ sở. Thời gian qua, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tập trung cao độ, lãnh đạo công an các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an huyện Cẩm Xuyên:

Thời gian qua, Công an Cẩm Xuyên đã vận động, thu giữ hàng trăm vũ khí tự tạo, súng hơi, kích điện... góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Thời gian qua, Công an Cẩm Xuyên đã vận động, thu giữ hàng trăm vũ khí tự tạo, súng hơi, kích điện... góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Đến xã Cẩm Vịnh, một trong những địa phương được đánh giá là đơn vị điển hình về bảo đảm ANTT từ cơ sở, chúng tôi cảm nhận được sự bình yên trong từng ngõ xóm, khu dân cư. Trưởng Công an xã Bùi Đức Hồng cho hay: “Mặc dù tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT nhưng tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn luôn được giữ vững. Đặc biệt, các đồng chí trong đội công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT (Công an huyện) thường xuyên có mặt hướng dẫn Công an xã thực hiện nhiệm vụ một cách cụ thể, sâu sát. Họ thực sự là những cán bộ, chiến sỹ cùng ăn, cùng ở, cùng tuần tra với đội ngũ công an địa phương”.

Thời gian qua, 68 tổ liên gia tự quản về ANTT, 4 tổ tự quản về ATGT và các câu lạc bộ phòng chống tội phạm ở Cẩm Vịnh hoạt động đạt hiệu quả cao. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ vững bình yên trên địa bàn, bảo vệ thành công đại hội Đảng các cấp. Năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, với sự góp sức của nhân dân, Công an xã đã giải quyết thấu tình, đạt lý 5 vụ việc gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích; phối hợp với Công an huyện bắt 4 đối tượng trộm cắp tài sản.

Không chỉ Cẩm Vịnh, những địa phương chúng tôi có dịp đến đều đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Công an huyện trên lĩnh vực giữ vững ANTT. Thiếu tá Trần Vĩnh Thành - Trưởng Công an huyện cho biết: Thời gian qua, Công an huyện đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ công an xã. Hằng năm, mở lớp tập huấn pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh; tổ chức các hoạt động như: hội thi công an xã giỏi, giao ban, diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Ngoài việc có mặt thường xuyên tại địa bàn, cán bộ, chiến sỹ đội công an phụ trách xã, Công an huyện còn thành lập các tổ công tác xuống từng xã kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công an xã, công an viên triển khai thực hiện nhiệm vụ tại từng tổ liên gia, thôn xóm. Cùng với đó, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, đơn vị tập trung tối đa lực lượng soát xét các vụ việc nhằm giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp về ANTT, không để xẩy ra bị động, bất ngờ.

Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp như: tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ANTT, gắn với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng nông thôn mới; xây dựng mô hình làng, xã kiểu mẫu về ANTT. Bên cạnh đó, quan tâm kiện toàn lực lượng công an xã, tổ tự quản, phát động phong trào, triển khai nhiều hoạt động thiết thực; thường xuyên chăm lo, củng cố và xây dựng 27 hội đồng tự quản xã, thị trấn; 1.350 tổ tự quản thôn xóm, tổ dân phố; tiếp tục xây dựng tổ liên gia tự quản về ANTT (1.987 tổ, 38.739 hộ); mô hình tổ tự quản về ATGT (324 tổ, 5.032 hộ) và các mô hình địa bàn trong sạch về ma túy; gia đình, công sở an toàn, công dân gương mẫu. Trong năm qua và những tháng đầu năm 2016, các tổ liên gia đã vận động hòa giải thành nhiều vụ việc tại cơ sở; cung cấp 252 nguồn tin, trong đó, có 153 nguồn tin giá trị phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Nhờ sự chung sức của người dân kết hợp sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ, năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, Công an Cẩm Xuyên đã phát hiện, tiếp nhận thụ lý điều tra 70 vụ việc phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông, trong đó, điều tra làm rõ, giải quyết dứt điểm 63/70 vụ việc, đạt 90%; triệu tập, gọi hỏi, răn đe trên 785 lượt đối tượng liên quan đến hình sự, kinh tế, ma túy và các đối tượng tù treo, tù tha… góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast