Tăng cường bảo vệ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

(Baohatinh.vn) - Chiều 22/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị quán triệt Nghị định số 112/2014/NĐ-CP về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển; Chỉ thị 01/CT-TTg về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu khai mạc hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nêu bật tầm quan trọng của các nghị định, chỉ thị của Chính phủ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên dự hội nghị tập trung nghiên cứu tài liệu, tiếp thu nghiêm túc nội dung các nghị định, chỉ thị của Chính phủ để nắm chắc và tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị...

BĐBP tỉnh, các sở, ngành liên quan và các địa phương biên giới làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách trong phát triển KT-XH gắn với đảm bảo AN-QP trên địa bàn biên giới, vùng biển.

Đại tá Đinh Văn Thĩ - Trưởng Phòng Pháp chế Bộ Tư lệnh BĐBP, phổ biến, quán triệt Nghị định số 71 và Chỉ thị số 01 của Chính phủ.

Đại tá Đinh Văn Thĩ - Trưởng Phòng Pháp chế Bộ Tư lệnh BĐBP, phổ biến, quán triệt Nghị định số 71 và Chỉ thị số 01 của Chính phủ.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị định, chỉ thị của Chính phủ, UBND tỉnh sát với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. BĐBP tỉnh, Công an tỉnh và các ngành liên quan thường xuyên phối hợp với địa phương duy trì tốt các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, quản lý hoạt động xuất, nhập, quá cảnh... BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị đinh, chỉ thị của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh...

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP về quy chế phối hợp để nắm chắt tình hình, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; phát huy hiệu quả công tác đối ngoại…

Đại tá Đoàn Tòng - Trưởng Phòng Cửa khẩu Bộ Tư lệnh BĐBP phổ biến, quán triệt Nghị định số 112 của Chính phủ.

Đại tá Đoàn Tòng - Trưởng Phòng Cửa khẩu Bộ Tư lệnh BĐBP phổ biến, quán triệt Nghị định số 112 của Chính phủ.

Hội nghị đã được nghe Đại tá Đinh Văn Thĩ - Trưởng phòng Pháp chế Bộ Tư lệnh BĐBP và Đại tá Đoàn Tòng - Trưởng phòng Cửa khẩu Bộ Tư lệnh BĐBP phổ biến, quán triệt Nghị định 71/2015/NĐ – CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước CHXHC Việt Nam; Nghị định số 112; nghe thông qua Kế hoạch số 732 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT - TTg về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới.

Đồn Biên phòng Sơn Hồng (BĐBP Hà Tĩnh) và Đại đội Bảo vệ biên giới 252 (BCH Quân sự tỉnh Bô-ly-khăm-xay) tổ chức tuần tra song phương chung đoạn biên giới 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bô-ly-khăm-xay.

Đồn Biên phòng Sơn Hồng (BĐBP Hà Tĩnh) và Đại đội Bảo vệ biên giới 252 (BCH Quân sự tỉnh Bô-ly-khăm-xay) tổ chức tuần tra song phương chung đoạn biên giới 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bô-ly-khăm-xay.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast