Tăng cường phối hợp giữa quân đội với tổ chức công đoàn

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/9, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) và Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2010 – 2015. Thượng tướng Phương Minh Hòa – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng chủ trì hội nghị.

5 năm qua, hoạt động phối hợp giữa Tổng cục Chính trị QĐNDVN và Tổng LĐLĐ Việt Nam được triển khai sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan thường trực có nhiều nỗ lực trong thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện.

Tăng cường phối hợp giữa quân đội với tổ chức công đoàn ảnh 1

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và LĐLĐ tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Thông qua chương trình phối hợp đã góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị quân đội với tổ chức công đoàn các cấp; cùng nhau tham gia tích cực và hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách hậu phương quân đội...

Tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị, đại biểu tập trung nêu và phân tích các kinh nghiệm phối hợp trong tham mưu, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; công tác phối hợp tham gia phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, đảm bảo việc làm cho người lao động, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; kinh nghiệm trong phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên tuyền giáo dục cán bộ, chiến sỹ, CNVCLĐ; công tác hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ...

Cũng tại hội nghị, hai bên đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị QĐNDVN và Tổng LĐLĐ Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong quá trình phối hợp hoạt động.

Trên địa bàn Hà Tĩnh, trong những năm qua, công tác phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Bộ CHQS tỉnh ngày càng được quan tâm, tăng cường thực hiện. Qua đó hai bên phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho CNVCLĐ, cán bộ, chiến sỹ về các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị và nghị quyết có liên quan; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo, động viên con em CNVCLĐ lên đường nhập ngũ; vận động CNCVLĐ và các lực lượng khác tích cực hưởng ứng chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa”, “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Cả nước cùng chung sức xây dựng NTM”; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội, từ thiện khác; quan tâm xây dựng lực lượng tự vệ và dự bị động viên trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp có đông lao động; xây dựng tổ chức công đoàn và đơn vị quân đội vững mạnh, có những đóng góp quan trọng để đẩy mạnh phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, triển khai thực hiện thành công các chương trình, dự án lớn trên địa bàn...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast