Tăng cường phối hợp, nắm chắc tình hình biển đảo và đảm bảo an toàn hàng hải

(Baohatinh.vn) - Chiều 20/6, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác triển khai thực hiện quy chế phối hợp. Trung tướng Võ Trọng Việt – Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Cục Trưởng cục Hàng hải Nguyễn Nhật và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Thạch tới dự.

Trung tướng Võ Trọng Việt đề nghị thời gian tới, hai bên cần tiếp tục quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sỹ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, ứng xử văn hóa
Trung tướng Võ Trọng Việt đề nghị thời gian tới, hai bên cần tiếp tục quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sỹ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, ứng xử văn hóa

Sau 8 tháng thực hiện quy chế phối hợp, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức tốt việc quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện; phối hợp có hiệu quả trong cung cấp tình hình, thông tin, tài liệu ở cả cấp trung ương và địa phương; công tác kiểm tra, giám sát luôn được duy trì, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện trong XNC, hàng hóa XNK qua các cửa khẩu cảng biển; phối hợp tốt trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong tìm kiếm cứu nạn trên biển; trong công tác xây dựng lực lượng và các mặt công tác khác.

Qua triển khai thực hiện cho thấy, quy chế phối hợp đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải và biên phòng; sự phối hợp giữa hai lực lực lượng ngày càng gắn kết, nhịp nhàng, hiệu quả cao hơn trước; các đơn vị đã chấp hành nghiêm túc sự chỉ huy, chỉ đạo của cơ quan cấp trên…

Quy chế không chỉ là văn bản có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tính tất yếu, khách quan trong mối quan hệ công tác của hai lực lượng cùng chung địa bàn hoạt động mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam – Phó Tư lệnh BĐBP tặng quà cho Đội công tác BP làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại KKT Vũng Áng.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam – Phó Tư lệnh BĐBP tặng quà cho Đội công tác BP làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại KKT Vũng Áng.

Nhiệm vụ trọng tâm của hai bên trong thời gian tới là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và thiết thực quy chế; nghiên cứu hoàn thiện hệ thống khai báo thủ tục tàu thuyền thông qua cổng thông tin điện tử theo hướng hài hòa, thống nhất…; các Cảng vụ Hàng hải phối hợp chặt chẽ với BCH BĐBP và các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan, đơn vị chức năng tại địa bàn, địa phương trong tất cả các mặt công tác; tăng cường trao đổi thông tin, tài liệu, tình hình biển đảo, hoạt động về hàng hải và biên phòng; phối hợp, triển khai đồng bộ công tác; tổ chức, phối hợp triển khai tốt phương án phòng, chống lụt bão trong khu vực quản lý; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, bảo đảm quyền tự do hàng hải và an toàn, an ninh cho hoạt động hàng hải; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, nhận thức chính trị…cho cán bộ, công chức, chiến sỹ…

Cục trưởng Cục Hàng hải Nguyễn Nhật tặng quà cho lực lượng biên phòng
Cục trưởng Cục Hàng hải Nguyễn Nhật tặng quà cho lực lượng biên phòng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Võ Trọng Việt – Tư lệnh BĐBP Việt Nam đánh giá cao những kết quả của hai bên trong thực hiện quy chế phối hợp, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sỹ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, ứng xử văn hóa; cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng, thống nhất trên tinh thần vì hiệu quả, hiệu lực đối với công việc; tăng cường giao lưu, phối hợp, đoàn kết, gắn bó, xây đắp mối quan hệ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nắm chắc tình hình biển, đảo tổ quốc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast