Thạch Hà ra quân hưởng ứng Tháng hành động Phòng chống ma túy

(Baohatinh.vn) - Sáng 22/6, tại xã Thạch Khê, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Thạch Hà (Ban chỉ đạo 138) tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Phòng chống ma túy năm 2016 và Ngày toàn dân Phòng chống ma túy.

thach ha ra quan huong ung thang hanh dong phong chong ma tuy

Nhận thức tầm quan trọng của công tác phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống ma tuý bằng nhiều hình thức, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của người dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma tuý.

Các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng công an đã đấu tranh, điều tra khám phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Công an huyện Thạch Hà đã phát hiện, bắt giữ 11 vụ, 21 đối tượng về các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; trong đó, khởi tố 4 vụ, 9 bị can về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 15,6674 gam heroin, 4,6953 methamphetamine.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn vẫn diễn biến khá phức tạp, các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý...

thach ha ra quan huong ung thang hanh dong phong chong ma tuy

Diễu hành tuyên truyền tác hại và các biện pháp phòng chống ma tuý

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Thạch Hà đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực triển khai tham gia chương trình phòng chống ma tuý, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Đối với lực lượng chức năng, cần đẩy mạnh công tác nghiệp vụ để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng, tội phạm ma tuý để góp phần răn đe, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma tuý.

Sau lễ mít tinh, gần 600 cán bộ, đoàn viên, hội viên và lực lượng Công an huyện Thạch Hà đã tham gia diễu hành trên các tuyến đường chính tại các xã bãi ngang nhằm tuyên truyền tác hại và các biện pháp phòng chống ma tuý đến người dân./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast