Thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam - In-đô-nê-xi-a tương xứng với tiềm năng

Nhận lời mời của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đô đốc A-gút Su-ha-tô-nô (Agus Suhartono), Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia In-đô-nê-xi-a sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 25 đến 27-7. Chuyến thăm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước và thúc đẩy hợp tác giữa hai quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh trao tặng biểu tượng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho Thứ trưởng Quốc phòng In-đô-nê-xi-a Si-a-phri Sam-xu-đin (Sjafrie Sjamsoeddin) ngày 27-5-2013. Ảnh: Vũ Hoàng

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh trao tặng biểu tượng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho Thứ trưởng Quốc phòng In-đô-nê-xi-a Si-a-phri Sam-xu-đin (Sjafrie Sjamsoeddin) ngày 27-5-2013. Ảnh: Vũ Hoàng

Việt Nam và In-đô-nê-xi-a thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30-12-1955. Từ năm 1990, quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN, quan hệ giữa hai nước thực sự phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực cả song phương và đa phương. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm lẫn nhau. Tháng 6-2013 vừa qua, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang thăm chính thức In-đô-nê-xi-a, hai bên ký Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-In-đô-nê-xi-a lên thành quan hệ đối tác chiến lược.

Đối với lĩnh vực quốc phòng, nhìn chung, trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp, quan hệ quốc phòng cũng có điều kiện thuận lợi để phát triển. In-đô-nê-xi-a lập Phòng Tùy viên Quân sự tại Việt Nam năm 1964 và Việt Nam lập Phòng Tùy viên quốc phòng tại In-đô-nê-xi-a năm 1985. Tháng 10-2010, hai bên ký “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về Tăng cường hợp tác giữa các quan chức quốc phòng và các hoạt động liên quan”. Hai bên thường xuyên tiến hành trao đổi đoàn các cấp, gần đây nhất là đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thăm hữu nghị chính thức In-đô-nê-xi-a (5-2011), Tư lệnh Hải quân In-đô-nê-xi-a thăm Việt Nam (5-2012); Thứ trưởng Quốc phòng In-đô-nê-xi-a thăm Việt Nam (6-2013). Hai bên đã ký “Bản Tham chiếu về cơ chế đối thoại giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân In-đô-nê-xi-a” (5-2012) và tiến hành phiên họp lần 1 vào tháng 6-2013.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng hai bên cũng đã tiến hành các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin. Riêng đối với hợp tác công nghiệp quốc phòng, hai bên đã trao đổi một số đoàn sang tham quan, tìm hiểu khả năng hợp tác trên một số lĩnh vực như sửa chữa, đóng tàu, bảo đảm hậu cần, sản xuất súng và đạn bộ binh... Tháng 6-2013, Thứ trưởng Quốc phòng In-đô-nê-xi-a thăm Việt Nam bằng chuyên cơ do In-đô-nê-xi-a liên doanh sản xuất để giới thiệu với Bộ Quốc phòng Việt Nam và tìm hiểu khả năng hợp tác.

Tại các diễn đàn đa phương, hai bên tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, qua đó nâng cao vị thế, vai trò của mỗi nước và góp phần tăng cường, củng cố đoàn kết, thống nhất và đồng thuận nội khối.

Mối quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-In-đô-nê-xi-a mặc dù đã có những bước phát triển trong thời gian qua, nhưng vẫn chưa tạo được bước đột phá, nhiều mặt hợp tác chưa đi vào chiều sâu. Trong chuyến thăm này của Đô đốc A-gút Su-ha-tô-nô, hai bên dự kiến sẽ trao đổi, đánh giá hiệu quả hợp tác thời gian qua và thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới. Từ đó, chúng ta tin tưởng rằng, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a sẽ sớm gặt hái được những kết quả tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Theo HOÀNG VŨ/QĐND

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast