Tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”

(Baohatinh.vn) - Thực hiện Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2015 của Tư lệnh Quân khu 4, sáng nay (1/3), Bộ CHQS tỉnh long trọng tổ chức Lễ ra quân huấn luyện cụm trung tâm năm 2015.

Dự lễ ra quân có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Truyền – Phó Tham mưu trưởng Quân Khu 4 và thủ trưởng các, cục, phòng… thuộc Quân khu 4. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Thiện.

Tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” ảnh 1

Các lực lượng tham gia diễu binh tại lễ ra quân

Năm 2014, LLVT Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QS – QP nói chung và nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu nói riêng, trong đó nhiều nội dung đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

Bước vào mùa huấn luyện năm 2015, cán bộ, chiến sỹ tỉnh nhà tập trung quán triệt tốt nội dung Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 4 và Kế hoạch huấn luyện năm 2015 của Bộ CHQS tỉnh.

Tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” ảnh 2

Các vị lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh tham dự lễ ra quân huấn luyện

Theo đó, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765 – NQ của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 269 của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tiếp tục huấn luyện theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục đào tạo gắn với cường độ cao, lấy thực hành làm chính; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, để LLVT tỉnh thường xuyên SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trên mọi quy mô, trong mọi tình huống.

Tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” ảnh 3

...và tham quan các mô hình học cụ

Nhiệm vụ, yêu cầu cơ bản huấn luyện năm 2015 là: Ngoài quán triệt sâu sắc, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ trong tình hình mới…, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, thực hiện đồng bộ vũ khí trang bị. Tập trung nâng cao chất lượng diễn tập các cấp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật…; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng phương án phòng, chống cháy nổ, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn…

Nội dung, mức độ, công tác đảm bảo, công tác kiểm tra, hội thi, hội thao…, thời gian huấn luyện, biện pháp thực hiện… cũng đã được trình bày đầy đủ, cụ thể tại lễ ra quân.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Truyền – Phó Tham mưu trưởng Quân Khu 4 và Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Thiện đánh giá cao kết quả huấn luyện chiến đấu của LLVT Hà Tĩnh trong những năm qua.

Tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” ảnh 4

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện phát biểu tại lễ ra quân

Năm 2015 và những năm tới, LLVT Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm QS – QP của Đảng, Nghị quyết TW 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 269 của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến…

Ngoài ra, cần gắn huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, nắm chắc và xử lý tốt tình hình cơ sơ….; chăm lo xây dựng LLVT tỉnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ QS – QP một cách nghiêm túc, có chiều sâu và hiệu quả thiết thực…; giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast