Tiếp tục tạm dừng tìm kiếm máy bay SU-30MK2

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, hoạt động tìm kiếm cứu nạn máy bay tiêm kích SU-30MK2 tiếp tục phải tạm dừng trong ngày hôm nay (21/6) do tình hình thời tiết tại khu vực hiện trường xấu, có sóng to và gió giật mạnh.

tiep tuc tam dung tim kiem may bay su 30mk2

Thời tiết tại hiện trường xấu nên công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay SU30 đang phải tạm dừng

Theo Ủy ban này, khí tượng thủy văn biển khu vực hiện trường phức tạp nên các lực lượng phải tạm dừng hoạt động tìm kiếm máy bay SU-30MK2.

Hôm qua (20/6), thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tìm kiếm, cứu nạn tàu bay CASA-212, Cục Cứu hộ - Cứu nạn có Điện số 82/TK gửi Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ đạo Công ty Cổ phần vận tải biển Tân Cảng/Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn xây dựng kế hoạch tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA -212.

Trong ngày các lực lượng của quân đội và các địa phương tổ chức tìm kiếm theo kế hoạch của Sở chỉ huy phía trước/Bộ Quốc phòng nhưng do khí tượng thủy văn biển khu vực hiện trường phức tạp nên công tác tìm kiếm cứu nạn chưa có kết quả.

Sở chỉ huy trên biển cũng đã được thành lập do Trung tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - đứng đầu, trực chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn 9 quân nhân và máy bay bị nạn tại thực địa, trong đó ưu tiên hàng đầu cho công tác tìm kiếm về người.

Ban Chỉ huy phòng chống thảm họa & tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đang tăng cường tìm kiếm cứu nạn 9 quân nhân tổ bay CASA-212 và máy bay SU-30 bị nạn trong phạm vi khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Khi phát hiện được các dấu hiệu hoặc vật thể nghi có liên quan đến máy bay CASA-212 và SU-30 kịp thời thông báo cho cơ quan Quân sự, Bộ đội Biên phòng địa phương; lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển trong khu vực và báo cáo về Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, báo tin tìm kiếm về Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn theo số điện thoại 0437.333.664 hoặc 069.696.348.

Theo Châu Như Quỳnh/Dân trí

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast