Tranh thủ ngày nghỉ, cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh giúp dân làm nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ, lưc lượng dân quân tự vệ, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương trên toàn tỉnh làm công tác dân vận kết hợp xây dựng nông thôn mới.

Tranh thủ ngày nghỉ, cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh giúp dân làm nông thôn mới

Cán bộ, chiến sỹ giúp người dân thôn 1, xã Phúc Đồng (Hương Khê) xây dựng mương thoát nước.

Trục đường liên thôn 1-2 của xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê có tổng chiều dài 1 km, tuy đã được bê tông hóa mặt đường nhưng chưa được làm mương thoát nước, nên mọi sinh hoạt của người dân nơi đây gặp không ít khó khăn.

Trước thực tế đó, Bộ CHQS tỉnh đã huy động 100 cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng lực lượng dân quân và người dân địa phương xây dựng hệ thống mương thoát nước đảm bảo theo tiêu chí nông thôn mới.

Được biết, xã Phúc Đồng hiện nay đã hoàn thành 15/19 tiêu chí về đích nông thôn mới. Để về đích trong năm 2021, xã đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại đó là: giao thông, nhà ở, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường…

Tranh thủ ngày nghỉ, cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh giúp dân làm nông thôn mới

Dân quân xã Thạch Xuân (Thạch Hà) giúp người dân thôn Lộc Nội xóa bỏ vườn tạp.

Tranh thủ ngày nghỉ, cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh giúp dân làm nông thôn mới

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác dân vận kết hợp nông thôn mới tại xã Phúc Đồng (Hương Khê).

Theo thống kê, trong 2 ngày qua, các cán bộ, chiến sỹ của Bộ CHQS tỉnh, lực lượng dân quân tự vệ các địa phương đã giúp dân xây mới trên 800m mương thoát nước, 500m tường rào, bê tông hóa 500m đường liên thôn, lát gạch gần 300m hành lang; phát quang hành lang và xây dựng bồn hoa trồng cây xanh gần 3 km; giúp đỡ 32 hộ xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, trồng trên 150 cây bóng mát…

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast