Trung tướng Trần Võ Dũng: Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh phải mẫu mực để các nơi khác học tập

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vào sáng nay (8/6).

Trung tướng Trần Võ Dũng: Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh phải mẫu mực để các nơi khác học tập

Đoàn kiểm tra của Quân Khu 4 do Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn.

Sau khi nghe báo cáo về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị: hội trường, trang trí khánh tiết, băng cờ, khẩu hiệu, pa nô, áp phích; khu trưng bày sản phẩm và nơi ăn nghỉ, đón tiếp đại biểu…

Trung tướng Trần Võ Dũng: Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh phải mẫu mực để các nơi khác học tập

Đoàn tới kiểm tra công tác trang trí, giới thiệu bằng hình ảnh...

Trung tướng Trần Võ Dũng: Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh phải mẫu mực để các nơi khác học tập

... và các pa-nô, áp phích phục vụ đại hội.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực khắc phục khó khăn làm tốt mọi công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; hệ thống văn kiện đại hội được chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng; các mặt công tác bảo đảm cho đại hội cơ bản hoàn thành và sẵn sàng bước vào đại hội.

Trung tướng Trần Võ Dũng: Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh phải mẫu mực để các nơi khác học tập

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS Hà Tĩnh báo cáo kết quả công tác chuẩn bị đại hội.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh: “Đây là đại hội rút kinh nghiệm cho các đảng bộ quân sự tỉnh còn lại học tập, do vậy việc tiến hành đại hội phải thực sự mẫu mực và thành công tốt đẹp.

Trung tướng Trần Võ Dũng: Đại hội Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh phải mẫu mực để các nơi khác học tập

Thời gian từ nay đến thời điểm khai mạc đại hội không còn nhiều, yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tập trung hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm cho đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Tăng cường công tác giáo dục, quán triệt nâng cao ý thức chính trị, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tham gia đại hội.

Các ý kiến tham gia phát biểu tại đại hội phải được chuẩn bị kỹ lưỡng; khuyến khích tranh luận thẳng thắn với ý thức xây dựng đơn vị.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast