Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho liệt sỹ Trần Huy Quang

(Baohatinh.vn) - Chiều 21/1, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Thạch Quý (TP. Hà Tĩnh) cùng gia đình đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND cho liệt sỹ Trần Huy Quang.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho liệt sỹ Trần Huy Quang ảnh 1

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo BCH Quân sự TP. Hà Tĩnh trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho gia đình liệt sỹ Trần Huy Quang

Liệt sỹ Trần Huy Quang sinh ngày 15/8/1944, tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh. Tháng 10/1964, khi vừa tròn 20 tuổi, đồng chí Trần Huy Quang đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia vào Tiểu đoàn 44, Trung đoàn 27, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1; thực hiện nhiệm vụ phòng thủ bờ biển và bảo vệ các mục tiêu, chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của giặc Mỹ.

Với thành tích đi đầu, vượt khó, dũng cảm, mưu trí, đồng chí Trần Huy Quang đã được tặng Huân chương Chiến công và phong cấp bậc Trung sỹ, bổ nhiệm làm Tiểu đội trưởng.

Tháng 2/1968, đồng chí Trần Huy Quang được chuyển vào chiến đấu tại chiến trường Đường 9 - mặt trận B5 - Quảng Trị. Đầu tháng 3/1968, đồng chí đã cùng đồng đội trực tiếp chiến đấu chống càn tại Gio Mỹ - Gio Linh (Quảng Trị). Với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, đồng chí đã cùng với đồng đội chiến đấu kiên cường trên tuyến chốt chặn bộ binh cơ giới.

Bản thân đồng chí Trần Huy Quang đã dùng B40 tiêu diệt 3 xe tăng và hàng chục tên địch. Trong lúc chiến đấu, đồng chí bị thương nặng và hy sinh vào ngày 6/3/1968 khi người con trai duy nhất vừa tròn 50 ngày tuổi.

Với những công lao và sự hy sinh to lớn cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, ngày 9/10/2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho liệt sỹ Trần Huy Quang.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast