Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc

(Baohatinh.vn) - Sáng 1/3, BĐBP Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2014) và 55 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2214).

Dự lễ kỷ niệm có Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo 2 tỉnh Bolykhamxay và Khăm Muộn (CHDCND Lào)...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thừa ủy quyền Chính phủ trao cờ thi đua năm 2013 của Chính phủ cho tập thể BĐBP Hà Tĩnh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thừa ủy quyền Chính phủ trao cờ thi đua năm 2013 của Chính phủ cho tập thể BĐBP Hà Tĩnh

Diễn văn tại buổi lễ nhấn mạnh: 55 năm qua, trên suốt chặng đường phát triển của đất nước, BĐBP tỉnh nhà đã đoàn kết, dũng cảm, vượt qua bao gian khổ hy sinh, luôn đnàn kết một lòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân…

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mà BĐBP Hà Tĩnh đã đạt được trong 55 năm qua trên tất cả các mặt công tác; đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, trong phòng chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới, xây dựng, củng cố cơ sở chính quyền trên 2 tuyến biên giới…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trao Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới" cho Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trao Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới" cho Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đề nghị BĐBP Hà Tĩnh cần quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất; giữ vững bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; tiếp tục xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thực hiện có hiệu quả, thiết thực “Ngày Biên phòng toàn dân”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền mà trọng tâm là về chủ quyền biển, đảo… Tập trung xây dựng lực lượng biên phòng toàn tuyến theo hướng ”Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”; chủ động nắm chắc tình hình, triệt phá các loại tội phạm; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng…

Tại buổi lễ, các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự vinh dự được nhận Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới".

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast