Xuân bình yên trên hai tuyến biên phòng

(Baohatinh.vn) - Bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là của những người lính Bộ đội Biên phòng đã giúp cho nhân dân trên địa bàn hai tuyến biên phòng Hà Tĩnh đón xuân, vui tết bình yên, phấn khởi…

Bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Khe Năm, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn), chiều mồng 3 tết vẫn còn tất bật làm mâm chiêu đãi con cháu, bạn bè, chòm xóm. Là chỗ quen cũ, gặp chúng tôi bà mừng lắm. Theo lời bà Hoa, tết năm nay nhân dân trên địa bàn xã phấn khởi, ăn tết sung túc hơn. Đời sống của người dân có nhiều khởi sắc so với những tết trước; đường sá, hội quán… đều mới đẹp nên thuận tiện cho việc đi lại thăm hỏi, tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, TDTT… Điều bà con mừng nhất là tết năm nay, tình trạng đốt pháo nổ, tai tệ nạn trong xã đã giảm hẳn…

Xuân bình yên trên hai tuyến biên phòng ảnh 1

Bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre cùng chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh vui tết, đón xuân

Không chỉ tuyến núi, nhân dân trên địa bàn biên phòng tuyến biển từ Lạch Kèn (Nghi Xuân) đến Vũng Áng – Sơn Dương (Kỳ Anh) cũng đang hưởng không khí tết cổ truyền dân tộc trong bình yên, hạnh phúc… Sáng mồng 4 tết, có mặt tại xã Xuân Yên (Nghi Xuân), chúng tôi được bà con trong xã kể cho nghe công tác chuẩn bị, tổ chức đón xuân, vui tết chu đáo, an toàn, tiết kiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cho người dân địa phương…

“Ngoài chăm lo vật chất và tinh thần cho nhân dân đón tết ấm cúng, vui vẻ, chúng tôi còn rất an tâm về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong suốt dịp tết kéo dài 10 ngày…” - ông Phúc ở thôn Yên Hải (Xuân Yên) cho biết. Bà con phấn khởi, tin tưởng là có cơ sở. Nhờ bám nắm địa bàn, đối tượng chắc nên ngày 28 tết (tức 16/2), Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Thới (SN 1991, ở thôn Yên Hải, Xuân Yên, Nghi Xuân) có hành vi buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép…

Cuối ngày mồng 3 tết, các hoạt động kiểm soát lưu thông biên giới tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vẫn diễn ra bình thường, nề nếp. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Nguyên – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: "Giáp Tết Nguyên đán, lưu lượng người, phương tiện tham gia xuất nhập cảnh tăng nhanh so với trước. Để đảm bảo hoạt động lưu thông biên giới được nhanh chóng, chặt chẽ, đảm bảo an toàn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tăng cường lực lượng, phương tiện nghiệp vụ cùng với đơn vị tổ chức làm thủ tục và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động lưu thông biên giới đảm bảo nhanh chóng, chặt chẽ. Nhờ thế khách du lịch, Việt kiều, lao động Việt Nam về nước đúng quy định, kịp thời, không để xẩy ra sai sót, giải quyết được ùn tắc tại cửa khẩu trong những ngày trọng điểm… "

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trao quà cho bà con dân tộc Chứt, ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trao quà cho bà con dân tộc Chứt, ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê.

Theo Đại tá Bùi Hữu Thái – Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngoại biên, trên biển và trên hai tuyến biên phòng tỉnh cơ bản ổn định. Hệ thống đường biên, mốc giới vẫn đảm bảo nguyên trạng, không có hiện tượng vi phạm biên giới, xâm canh, xâm cư và các hoạt động khác xảy ra. Nhân dân địa bàn trên hai tuyến biên phòng vui vẻ, phấn khởi, đón xuân, vui tết an lành…

Để có được kết quả tích cực trên, cùng với chính quyền và các lực lượng khác, BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phương án SSCĐ, đảm bảo ANTT hết sức cụ thể trong thời gian trước, trong và sau tết. Theo đó, BĐBP thường xuyên kiểm tra, đốn đốc và chỉ đạo các đơn vị tăng cường triển khai lực lượng và các phương án để chủ động nắm chắc tình hình ngoại biên, biên giới, trên biển một chách chặt chẽ, đảm bảo không để bị động, bất ngờ xẩy ra. Duy trì các chế độ trực SSCĐ, đảm bảo quân số, thời gian, lực lượng tại cơ quan và các đơn vị, đồn, trạm.

Cùng với đó, BĐBP tỉnh còn làm tốt công tác chuẩn bị đón tết như: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”, phối hợp tổ chức thành công chương trình ca nhạc “Xuân về trên đầu sóng”; đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội trong dịp tết; tổ chức tết trồng cây; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đón tiếp, đảm bảo an toàn khi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và các cấp đến thăm, kiểm tra, chúc tết; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast