Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân

(Baohatinh.vn) - Cùng với sự ra đời của lực lượng Công an nhân dân vũ trang ngày 3/3/1959, ngày 23/4/1959, Bộ Công an ra Nghị định số 183/CA thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang Hà Tĩnh (nay là BĐBP Hà Tĩnh)...

Kỷ niệm 25 năm ngày Biên phòng toàn dân và 55 năm ngày truyền thống BĐBP (3-3)

>> Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc

Suốt 55 năm qua, trên những chặng đường lịch sử của đất nước, BĐBP Hà Tĩnh đã đoàn kết, vượt qua gian khổ hy sinh, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm CBCS Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm CBCS Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương

Trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, với vũ khí bộ binh thô sơ, BĐBP Hà Tĩnh đã anh dũng chiến đấu, bắn rơi 23 máy bay Mỹ; tháo gỡ, rà phá hàng trăm quả bom mìn, thủy lôi của địch; trực tiếp và tham gia bắt 15 toán với 100 tên gián điệp, biệt kích; đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án, vụ án, bắt, xử lý hàng ngàn tên tội phạm; cảm hóa, giáo dục hơn 1.500 đối tượng; chi viện cho chiến trường miền Nam 445 đồng chí, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; thành lập các đội ngoại biên giúp bạn Lào tiêu diệt tiểu phỉ, truy quét địch dọc biên giới, xây dựng cơ sở, củng cố chính quyền ở các bản, tà xẻng...

Đất nước thống nhất, BĐBP Hà Tĩnh lại tích cực tham gia khảo sát, phân giới, cắm mốc biên giới Việt - Lào; chi viện cho chiến trường biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc 1.233 đồng chí, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc, đập tan chiến tranh phá hoại nhiều mặt của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

Bước sang thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Tĩnh đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện, thường trực sẵn sàng chiến đấu. Hàng năm tổ chức hàng ngàn lượt CBCS và dân quân, tự vệ vùng biên giới tham gia tuần tra, bảo vệ an toàn hệ thống dấu hiệu đường biên, mốc quốc giới. Ngoài các đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, còn xây dựng các “Đội tàu thuyền tự quản”, nắm tình hình, bảo vệ ngư trường, trật tự an ninh trên biển.

Những năm qua, BĐBP tỉnh đã tích cực, chủ động tấn công tội phạm. Kết quả đã xác lập đấu tranh 133 chuyên án, khởi tố 70 vụ trọng án với trên 283 đối tượng; triệt phá 14 đường dây buôn bán, vận chuyển các chất ma túy lớn; bắt 12 đối tượng chuyên làm giấy tờ, con dấu giả để xuất cảnh trái phép; xóa sổ 5 băng cướp có vũ khí trên biên giới; vận động 6 đối tượng giết người và trấn cướp có vũ khí ra đầu thú; vận động giao nộp 204 khẩu súng quân dụng, 2 quả lựu đạn, 27 viên đạn; bắt giữ, xử lý gần 700 vụ buôn lậu, sung công quỹ nhà nước hơn 8,3 tỷ đồng. Nhiều CBCS không quản khó khăn, vất vả, xây dựng cơ sở, mật phục hàng tháng giữa rừng sâu, sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu dân, truy bắt tội phạm...

Lực lượng biên phòng Hà Tĩnh và Hải quan phối hợp tuần tra kiểm soát phương tiện ra vào cửa khẩu. Ảnh: P.V
Lực lượng biên phòng Hà Tĩnh và Hải quan phối hợp tuần tra kiểm soát phương tiện ra vào cửa khẩu. Ảnh: P.V

Đóng quân trên địa bàn thiên nhiên khắc nghiệt, BĐBP tỉnh luôn chủ động xây dựng các phương án phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn; chữa cháy rừng. Hình ảnh CBCS BĐBP tỉnh dầm mình trong mưa gió, dũng cảm băng mình trong bão lũ để cứu dân, cứu tài sản nhà nước... đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” với nhân dân, BĐBP tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với các ban, ngành, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng 50 mô hình hộ gia đình “Xóa bỏ vườn tạp, trồng cây có hiệu quả kinh tế cao”, giúp dân sản xuất, đưa giống mới, cây, con có hiệu quả kinh tế vào thử nghiệm và phát triển ở vùng sâu, vùng xa; tích cực thực hiện các dự án mở đường ra biên giới; xây dựng và phát triển nguồn lực tại chỗ trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tiến hành khám, chữa bệnh cho 13.825 lượt người; xóa mù, chống tái mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS gần 1.000 lượt người và vận động hàng trăm lượt con em dân tộc bỏ học trở lại trường lớp; xây dựng 6 trạm xá quân dân y kết hợp, xóa 16 nhà tranh tre dột nát, ngói hóa 25 nhà ở bản Rào Tre; xây dựng hàng trăm tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản trong các bản, làng; tham mưu cho địa phương bồi dưỡng kết nạp 92 đảng viên là giáo dân, 13 đảng viên người dân tộc, thành lập 7 chi bộ vùng giáo, 1 chi bộ dân tộc Chứt; xây dựng “Điểm sáng vùng giáo” ở thôn Đại Tân, xã Sơn Kim 1 để nhân rộng mô hình cho cả tỉnh.

Đặc biệt, BĐBP tỉnh đã thực hiện thành công dự án bảo tồn, phát triển đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre; thực hiện dự án “Xây dựng nông thôn mới” ở bản Giàng 1, xã Hương Lâm; đỡ đầu xã Sơn Kim 1 xây dựng NTM, bước đầu đã hỗ trợ các địa phương với số tiền hàng tỷ đồng.

Giúp dân chạy lũ
Giúp dân chạy lũ

BĐBP tỉnh còn thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương mở rộng quan hệ đối ngoại, cùng nhau phát triển KT-XH, xây dựng, củng cố QPAN để giữ vững ổn định chính trị vùng biên. Hàng năm, BĐBP tổ chức tiếp đón và cứu trợ nhân dân vùng giáp biên của bạn do điều kiện kinh tế gặp khó khăn, hoạn nạn; phối hợp với các lực lượng của bạn hoàn thành kế hoạch tôn tạo, tăng dày hệ thống mốc biên giới Việt Nam - Lào; giúp bạn huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ biên giới; phối hợp tuần tra song phương, xử lý kịp thời 3 vụ gây rối tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Phao, đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án, vụ án buôn lậu ma túy qua biên giới.

Qua 25 năm thực hiện ngày Biên phòng toàn dân, BĐBP tỉnh đã phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành và lực lượng chức năng triển khai nhiều hoạt động đạt hiệu quả thiết thực. Thế trận biên phòng toàn dân được củng cố, vững mạnh; tình hình KT-XH trên 2 tuyến biên phòng không ngừng phát triển. Đặc biệt, lực lượng biên phòng đã xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, làm hàng trăm nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách và hộ nghèo… với số tiền hàng tỷ đồng và hơn 7 ngàn ngày công lao động...

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, BĐBP Hà Tĩnh được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 5 tập thể và 2 cá nhân; hơn 1.000 lượt CBCS được tặng thưởng huân, huy chương các loại.

Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast