Xung kích loại trừ ma túy khỏi đời sống xã hội

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã giành được nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, nổi bật nhất là đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy.

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

xung kich loai tru ma tuy khoi doi song xa hoi

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp Công an tỉnh Bôlykhămxay phá thành công chuyên án 474-LV, bắt 5 đối tượng người Lào, thu giữ 40 bánh hêrôin và 120.000 viên ma túy tổng hợp.

Lúc 16h50’ ngày 18/6/2017, tại Nậm Đừa, huyện Pắc Ca Đinh, tỉnh Bôlykhămxay (Lào), BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay đấu tranh thắng lợi chuyên án 473-LV, bắt 2 đối tượng người Lào, thu giữ 1.000 bánh cần sa khô, trọng lượng 1.028 kg và 2 xe ô tô.

Tiếp đó, hồi 15h, ngày 22/6, tại bản An Nụ Sỏn Xay, thị xã Pạc Xan, tỉnh Bôlykhămxay, hai bên tiếp tục phối hợp đấu tranh thắng lợi chuyên án 474-LV, bắt 5 đối tượng người Lào, thu giữ 40 bánh hêrôin, 120.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Đó chỉ là 2 vụ đánh án lớn gần đây trong hàng trăm vụ đánh án ma túy “khủng” mà BĐBP Hà Tĩnh đã thực hiện trong những năm gần đây.

Theo Thượng tá Phan Mạnh Tâm - Phó trưởng Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm BĐBP tỉnh: “Để đấu tranh thắng lợi một chuyên án, vụ án về ma túy, các trinh sát biên phòng luôn phải đối mặt với hiểm nguy. Tuy nhiên, nhờ có đội ngũ trẻ chiếm đa số, rất nhanh nhạy, tinh thông, mưu trí, dũng cảm và kinh nghiệm trong chiến đấu nên việc đánh án nói chung, án ma túy nói riêng luôn đảm bảo được sự an toàn”.

Gần 4 năm nay, trên cương vị là trinh sát viên, Đội phó Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm BĐBP Hà Tĩnh, Đại úy Lê Kiếm Sơn (SN 1985) có nhiệm vụ điều tra, xác minh, nắm tình hình hoạt động của các loại đối tượng trên địa bàn nội, ngoại biên, thường xuyên phải đối mặt với các tội phạm nguy hiểm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Nhờ luôn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng tác chiến nên những chuyên án, vụ án ma túy mà anh tham gia đều giành được thắng lợi, được cấp trên đánh giá cao. Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, anh đã trực tiếp tham gia, phối hợp đấu tranh thắng lợi 13 chuyên án, bắt 36 đối tượng, thu 192 bánh hêrôin, gần 38.000 viên ma túy tổng hợp. Với bản lĩnh, ý chí của người chiến sỹ biên phòng, bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết và dũng cảm, anh được coi là “khắc tinh” của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào và được tôn vinh một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2016.

Không riêng Đại úy Lê Kiếm Sơn mà hầu hết các cán bộ, chiến sỹ trẻ BĐBP Hà Tĩnh trên tất cả các lĩnh vực công tác nói chung, phòng chống tội phạm ma túy nói riêng trong nhiều năm qua đã nỗ lực phấn đấu, dũng cảm, sáng tạo, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần từng bước loại trừ ma túy ra khỏi đời sống xã hội, xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh về mọi mặt, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Con số đấu tranh thắng lợi gần 100 chuyên án, vụ án ma túy, bắt giữ hàng trăm đối tượng, thu 355 bánh hêrôin, 5,5 tấn tiền chất ma túy, 3 tấn cần sa, gần 20 kg ma túy đá, hàng triệu viên ma túy tổng hợp trong vòng 5 năm qua làm nức lòng cán bộ và nhân dân tỉnh nhà có sự đóng góp to lớn của tuổi trẻ BĐBP Hà Tĩnh.

Không chỉ lập án, đánh án mà công tác vận động quần chúng cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy trên khu vực biên giới. Với sự nỗ lực đó, nhiều năm trở lại đây, vùng biên được xem là “điểm nóng” về tội phạm ma túy trong cả nước, nay đã thực sự “giảm nhiệt”. Thượng tá Trần Đức Phúc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, phụ trách địa bàn được xem là “nóng” về ma túy, chia sẻ: “Để ngăn chặn tội phạm ma túy tại vùng biên, BĐBP đã cử cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có nhiệt huyết xuống tận các gia đình, bản làng, thôn xóm phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cho bà con tránh xa các chất kích thích chết người này. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, chúng tôi đã triển khai rất có hiệu quả”.

Thượng tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Hà Tĩnh khẳng định: “Tuổi trẻ BĐBP Hà Tĩnh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất của người quân nhân cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ trẻ có tinh thần tự giác, khắc phục khó khăn, gian khổ, bám sát địa bàn, nắm chắc đối tượng, đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast