Những cách chăm sóc tưởng tốt, ai cũng làm nhưng thực chất gây hại cho thính giác của trẻ vô cùng

Khi mới sinh ra, khả năng nghe của me bé rất nhạy cảm. Tuy nhiên, thính giác của bé sẽ giảm dần. Vậy nguyên nhân là do đâu? Dưới đây là 4 thói quen chăm sóc làm giảm khả năng nghe của bé. Mẹ nên chú ý.

Cho trẻ bú nằm

Hầu hết những người mẹ đều rất mệt mỏi vì phải làm cùng lúc công việc cũng như việc nhà mỗi ngày. Khi về nhà, họ thường nằm trên giường để cho con bú và tranh thủ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đây là một trong những thói quen sai lầm gây ảnh hưởng đến thỉnh giác của trẻ. Đơn giản là vì vòi nhĩ của trẻ thẳng, bú nằm sẽ khiến trẻ dễ bị ho, sữa chảy vào vòi nhĩ, gây viêm tai giữa. Tốt nhất, mẹ nên cho bé bú ở tư thế ngồi, một tay đỡ đầu, cổ của bé, một tay giữ vú để kiểm soát tốc độ chảy của sữa.

Những cách chăm sóc tưởng tốt, ai cũng làm nhưng thực chất gây hại cho thính giác của trẻ vô cùng

Vệ sinh tai không đúng cách

Một số bà mẹ quá cẩn thận nên đã dùng tăm bông vệ sinh quá sâu trong ống tai của bé. Tuy nhiên, việc dùng tăm bông, vệ sinh quá sâu có thể gây thủng màng nhĩ, ảnh hưởng đến khả năng nghe của em bé. Tai là một trong những bộ phận có khả năng tự làm sạch nên mẹ không nên làm sạch tai bé một cách kỹ càng. Mẹ chỉ nên dùng bông ẩm làm sạch vùng ngoài tai, không sử dụng tăm bông, ngoáy tay để vệ sinh tai cho bé.

Những cách chăm sóc tưởng tốt, ai cũng làm nhưng thực chất gây hại cho thính giác của trẻ vô cùng

Ép trẻ uống thuốc

Một số em bé rất sợ uống thuốc nên bố mẹ thường bịt mũi để trẻ há miệng và cho uống thuốc. Ép uống thuốc theo cách này có thể khiến thuốc chảy vào vòi nhĩ gây viêm tai giữa . Hơn nữa, trong những trường hợp này, đường hô hấp của trẻ bị mở và thuốc dễ dàng xâm nhập vào đường hô hấp, gây nhiễm trùng phổi, làm tắc nghẽn nghiêm trọng khí quản và gây ngạt thở. Thay vì bịt mũi của trẻ, bố mẹ nên cho trẻ uống thuốc bằng ống tiêm đã được khử trùng, sau đó bơm vào cổ họng của trẻ.

Những cách chăm sóc tưởng tốt, ai cũng làm nhưng thực chất gây hại cho thính giác của trẻ vô cùng

Sử dụng kháng sinh không đúng cách

Sức đề kháng và khả năng miễn dịch của trẻ sơ sinh rất yếu. Vì vậy, các bé rất dễ bị bệnh. Bố mẹ thường phải dùng các loại kháng sinh khác nhau để giúp trẻ hồi phục nhanh hơn.

Những cách chăm sóc tưởng tốt, ai cũng làm nhưng thực chất gây hại cho thính giác của trẻ vô cùng

Mặc dù những loại kháng sinh này có thể chữa khỏi cho bé nhanh chóng nhưng cũng có thể gây tổn thương thính giác ở trẻ. Dùng kháng sinh cho trẻ với liều lượng không phù hợp có thể gây tổn thương thính giác ở trẻ. Một số trẻ bị dị ứng kháng sinh, ngay cả với liều lượng bình thường cũng có thể gây hại đến thính giác của trẻ. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên cẩn thận hơn khi cho trẻ dùng thuốc kháng sinh.

Theo emdep.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast