FBI điều tra bê bối tham nhũng tại World Cup 2006

Tờ nhật báo của Đức, Sueddeutsche Zeitung (SZ) vừa cho biết, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang mở cuộc điều tra tham nhũng về việc trao quyền đăng cai World Cup 2006 cho Đức.

FBI điều tra bê bối tham nhũng tại World Cup 2006 ảnh 1

Đức tiếp tục dính vào bê bối tham nhũng trong việc giành quyền đăng cai World Cup 2006

Cụ thể, theo "nguồn tin thân cận" từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), FBI đang quan tâm đến một cuộc chi trả khả nghi được thực hiện bời Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) cho FIFA trước khi giải đấu được quyết định tổ chức tại Đức.

DFB được cho rằng đã vay một khoản tiền trị giá 10 triệu francs Thụy Sĩ, tương đương với 6,7 triệu euro (7,22 triệu đô la) từ cựu ông chủ của adidas, Robert Louis-Dreyfus, sau đó đưa cho FIFA vào năm 2002 để nhận được một sự "ưu ái" lớn từ Ủy ban tổ chức World Cup. Mặc dù vậy, vẫn chưa xác định rõ ai là kẻ nhận khoản tiền nói trên.

Vụ chi trả này cũng là mục tiêu của cuộc điều tra trốn thuế được tiến hành bởi chính quyền Đức và Thụy Sỹ.

Theo Bongda+

Chủ đề Tuyển Việt Nam

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast