Gay cấn Giải đua xe đạp VTV Cup đoạn qua Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 5/9, 80 cua-rơ Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup bước vào chặng 4 xuất phát từ Nghệ An đi Đồng Hới (Quảng Bình) qua địa bàn Hà Tĩnh.

Gay cấn Giải đua xe đạp VTV Cup đoạn qua Hà Tĩnh

.

Gay cấn Giải đua xe đạp VTV Cup đoạn qua Hà Tĩnh

Dàn mô tô "khủng" dẫn đầu đoàn đua. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Gay cấn Giải đua xe đạp VTV Cup đoạn qua Hà Tĩnh

Chặng 4 có độ dài 197 km từ Nghệ An đi Quảng Bình. Dù mới chỉ vượt qua hơn ¼ chặng đua, khi đi qua TP. Hà Tĩnh, giải đấu đã cho thấy sự gay cấn khi các cua-rơ phân tốp rõ rệt. Một số tay đua xuất sắc đã vươn lên tốp đầu, trong khi các cua-rơ phía sau vẫn nỗ lực bám đuổi.

Gay cấn Giải đua xe đạp VTV Cup đoạn qua Hà Tĩnh

.

Gay cấn Giải đua xe đạp VTV Cup đoạn qua Hà Tĩnh

.

Gay cấn Giải đua xe đạp VTV Cup đoạn qua Hà Tĩnh

Đoàn đua qua ngã tư vòng xuyến TP Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Gay cấn Giải đua xe đạp VTV Cup đoạn qua Hà Tĩnh

Với thông điệp “Vòng quay lan tỏa”, Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup có lộ trình xuyên Việt gồm 14 chặng đua với tổng lộ trình hơn 1.800km.

Gay cấn Giải đua xe đạp VTV Cup đoạn qua Hà Tĩnh

Giải đua có tổng giải thưởng lên đến gần 1,3 tỷ đồng, riêng giải thưởng áo vàng chung cuộc giá trị 200 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Giải khai mạc ngày 2/9 tại Hà Nội và chặng cuối cùng Gala tổng kết giải sẽ diễn ra ngày 16/9 tại TP. Hồ Chí Minh. Giải có sự tham gia tranh tài của 12 đội đua mạnh với hơn 80 tay đua. Trong đó, có 6 đội đua trong nước gồm: Anh văn Hội Việt Mỹ TP. Hồ Chí Minh, Bike Life Đồng Nai, Tập đoàn Lộc Trời, Domesco Đồng Tháp, Hà Nội, Quân khu 7 và 6 đội khách mời đến từ: Hà Lan, Lào, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines, Ethiopia.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast