Thua đậm Thái Lan, Futsal Việt Nam giành hạng tư chung cuộc

ĐT Futsal Việt Nam đã kết thúc giải Futsal châu Á 2016 với vị trí thứ tư sau trận thua 0-8 trước Thái Lan.

Dù nhận thất bại đậm 1-13 trước Iran ở bán kết nhưng ĐT Futsal Việt Nam vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều về tâm lý. Toàn đội vẫn quyết tâm đánh bại Thái Lan để giành HCĐ tại giải.

Những phút đầu tiên, ĐT Futsal Việt Nam chơi ngang cơ đối thủ khiến đội bạn không thể áp đặt được lối chơi. Một số cơ hội đã được tạo ra nhưng các cầu thủ của chúng ta đã bỏ lỡ đáng tiếc.

Thua đậm Thái Lan, Futsal Việt Nam giành hạng tư chung cuộc ảnh 1
ĐT Futsal Việt Nam tiếp tục thua Thái Lan. (Ảnh; AFC).

Không có được thế trận vượt trội nhưng Thái Lan vẫn mở được tỷ số ở phút thứ 6 do công của Jetsada Chudech.

Có được bàn dẫn, đội bạn chủ động phòng ngự chặt, phản công nhanh để chờ thời cơ. Lối chơi này đã giúp Apiwat Chaemcharoen nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 10.

Đến phút 13, lại là Apiwat Chaemcharoen có mặt đúng chỗ để nâng tỷ số lên 3-0 sau pha phối hợp đẹp mắt với đồng đội.

Sau đó, ĐT Việt Nam đã phạm đủ 5 lỗi cá nhân và ĐT Thái Lan liên tiếp được hưởng hai quả phạt trực tiếp 10m. Suphawut đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi cú đúp, giúp Thái Lan dẫn 5-0 sau khi hiệp một kết thúc.

Sang hiệp hai, Thái Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu xuống và đó là cơ hội để Việt Nam cầm nhiều bóng hơn. Tuy vậy, với thể lực và tinh thần đều không ở mức cao nhất, những pha xử lý của các học trò HLV Bruno đều không đạt độ chính xác cần thiết.

Dù đã chơi chậm lại nhưng Thái Lan vẫn có thêm ba bàn thắng nữa với hai pha lập công của Suphawut và một bàn của Jirawat Sornwichian để kết thúc trận đấu với chiến thắng 8-0.

Kết quả này giúp Thái Lan giành HCĐ của giải Futsal châu Á 2016 còn Việt Nam đành hài lòng với vị trí thứ tư cùng vé dự World Cup./.

Theo Trần Tiến/VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast