U23 Thái Lan mất tiền đạo chủ lực trước khi gặp U23 Việt Nam

Khi trận chung kết với U23 Việt Nam tại VCK U23 Đông Nam Á 2022 chuẩn bị diễn ra, U23 Thái Lan nhận tin sét đánh khi Teerasak Peoiphimai, cầu thủ đã ghi 3 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở VCK U23 Đông Nam Á 2022 dương tính với Covid-19.

U23 Thái Lan mất tiền đạo chủ lực trước khi gặp U23 Việt Nam

U23 Thái Lan mất 6 cầu thủ. 4 trong 6 cầu thủ này là những gương mặt chủ lực. Điển hình nhất là Teerasak Peoiphimai, cầu thủ đã ghi 3 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở VCK U23 Đông Nam Á 2022. 5 cầu thủ khác còn lại gồm có: Olaxson A Tamba (số 10), Niphitphon Wongpanya (số 11), Waris Chooithong (số 13), Chitipan Kaoeyos (số 15), Thawatchai Aocharod (số 16).

Đây có thể xem là tin vui với U23 Việt Nam. Thêm vào đó, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam còn đón thêm tin vui khác. Theo đó, BTC đã thông báo kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR được lấy mẫu vào sáng cùng ngày. Kết quả, có 4 cầu thủ gồm Hồ Văn Cường, Bùi Anh Thống, Hoàng Văn Toản và Võ Minh Trọng âm tính.

Tuy nhiên, chỉ có 2 cầu thủ đủ điều kiện để đăng ký thi đấu là Hồ Văn Cường và Hoàng Văn Toản. Hai cầu thủ còn lại đã bị thay thế bằng lực lượng “chi viện” nên điều lệ không cho phép đăng ký trở lại. Trước đó, U23 Việt Nam cũng đón tổng cộng 4 trường hợp nữa âm tính với Covid-19 đủ khả năng thi đấu. Đó là trung vệ Quang Thịnh, Đức Mạnh, tiền vệ Quang Nho, tiền vệ Mạnh Quỳnh. Như vậy đến thời điểm này, U23 Việt Nam đã có tổng cộng 17 cầu thủ để thi đấu với Thái Lan.

Ở một diễn biến khác, trận tranh hạng Ba giữa U23 Lào và U23 Timor Leste bị huỷ bỏ vì dịch Covid-19.

U23 Thái Lan mất tiền đạo chủ lực trước khi gặp U23 Việt Nam
Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast