Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh tái thiết cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Tính đến nay, đã có hơn 3.750 tổ chức, cá nhân ủng hộ người dân vùng lũ Hà Tĩnh với số tiền và hàng hóa quy ra tiền hơn 246 tỷ đồng.

Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh tái thiết cuộc sống

Chiều 10/12, đoàn công tác của Học viện An ninh Nhân dân đã đến trao hỗ trợ cho người dân Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh tái thiết cuộc sống

Phát biểu tại buổi trao quà hỗ trợ, Đại tá Nguyễn Trường Thọ - Phó Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân chia sẻ với những mất mát, thiệt hại mà người dân phải gánh chịu trong các đợt thiên tai vừa qua. Đồng thời, mong muốn góp phần cùng người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau lũ.

Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh tái thiết cuộc sống

Tiếp nhận quà hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân cảm ơn tình cảm quý báu của cán bộ, giảng viên Học viện An ninh Nhân dân nói riêng, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nói chung đã hỗ trợ người dân Hà Tĩnh trong giai đoạn khó khăn. Đồng thời, khẳng định các nguồn hỗ trợ sẽ được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, giúp bà con tái thiết cuộc sống.

Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh tái thiết cuộc sống

Đoàn công tác của Học viện An ninh Nhân dân đã trao biểu trưng số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh.

Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh tái thiết cuộc sống

Trước đó, Hội Đồng hương Nghệ Tĩnh tại Cộng hòa Séc cũng đã trao số tiền 470 triệu đồng hỗ trợ người dân Hà Tĩnh khắc phục khó khăn sau lũ lụt.

Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh tái thiết cuộc sống

Chiều 10/12, tại Văn phòng Hội cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai do đồng chí Huỳnh Công Phước - Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã trao tặng số tiền 152 triệu đồng ủng hộ hội viên hội cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại do mưa lũ. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thuỷ và Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đức Tới.

Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh tái thiết cuộc sống

Chia sẻ với những khó khăn của người lao động Hà Tĩnh sau trận lụt lịch sử, thông qua LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Than Uông Bí (thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam) đã trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh tiếp nhận số tiền tài trợ.

Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh tái thiết cuộc sống

Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, trao quà cho 5 gia đình có con là công nhân đang làm việc tại Công ty Than Uông Bí, mỗi suất quà 12 triệu đồng.

Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh tái thiết cuộc sống

Cũng trong chiều 10/12, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Cộng hòa Séc đã trao tặng 100 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) đến các gia đình khó khăn trên địa bàn các xã: Xuân Hội, Đan Trường, Xuân Phổ, Xuân Hải và thị trấn Tiên Điền. Đây là hoạt động thường niên của hội nhằm thể hiện tình cảm, truyền thống tương thân, tương ái của những người con xa quê hướng về quê hương.

Tính đến nay, đã có hơn 3.750 tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh tổng số tiền và hàng hóa quy ra tiền là 246,097 tỷ đồng. Cụ thể, tiền mặt là 167,333 tỷ đồng; hàng hóa quy ra tiền trị giá 78,764 tỷ đồng.

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast