Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

(Baohatinh.vn) - Nhiều sự hỗ trợ tiếp tục được các tổ chức, doanh nghiệp hướng tới đồng bào Hà Tĩnh bị thiệt hại do các trận lũ lụt vừa qua.

* Tổng Công ty Thép Việt Nam đã trao hỗ trợ số tiền 500 triệu đồng cho người dân những vùng bị ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn Hà Tĩnh vào chiều 18/11.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Chiều 18/11, đoàn công tác của Tổng Công ty Thép Việt Nam đã tiến hành trao hỗ trợ tại Ban Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam Phạm Thu Hiền chia sẻ với những thiệt hại mà người dân Hà Tĩnh phải hứng chịu trong trận lụt lịch sử vừa qua. Đồng thời, mong muốn góp phần sẻ chia khó khăn, chung tay cùng bà con khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy cảm ơn tấm lòng của cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty Thép Việt Nam nói riêng, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước nói chung đã chung tay cùng Hà Tĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời khẳng định, nguồn hỗ trợ đó sẽ được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch để giúp người dân tái thiết cuộc sống sau lũ lụt.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Đoàn công tác Tổng Công ty Thép Việt Nam trao biểu trưng số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ người dân Hà Tĩnh.

* Trước đó, vào sáng 18/11, thông qua Ban Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Vinasoy đã đến trao hỗ trợ 8.700 suất quà cho học sinh các trường học bị ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Sáng 18/11, thông qua Ban Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Vinasoy đã đến trao hỗ trợ 8.700 suất quà cho học sinh các trường học bị ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Phát biểu tại buổi trao quà hỗ trợ, ông Nguyễn Thành Trọng - đại diện công ty chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà người dân nói chung, ngành giáo dục Hà Tĩnh nói riêng phải gánh chịu sau cơn lũ lịch sử vừa qua. Đồng thời, mong muốn những phần quà của công ty sẽ góp phần động viên học sinh các trường bị ảnh hưởng của thiên tai sớm vượt qua khó khăn.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Tiếp nhận quà hỗ trợ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy cảm ơn tình cảm của cán bộ, công nhân viên Công ty Vinasoy đã dành cho Hà Tĩnh. Đồng thời, thông tin thêm về công tác tiếp nhận cứu trợ; khắc phục hậu quả của mưa lũ trên địa bàn.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở GD&ĐT đã tiếp nhận 8.700 phần quà bao gồm sách vở, sữa với tổng trị giá hơn 810 triệu đồng từ đại diện Vinasoy.

* Sáng 18/11, Tổ chức phát triển và cứu trợ cơ đốc Phục Lâm (ADRA Việt Nam) phối hợp Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã trao 300 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt cho 300 hộ dân xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ bị thiệt hại do mưa lũ.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Được biết, dịp này, ADRA Việt Nam đã kêu gọi các tổ chứa ADRA quốc tế tài trợ nguồn kinh phí để trao tặng tổng 600 suất quà, trị giá 600 triệu đồng tiền mặt cho người dân vùng lũ các huyện Cẩm Xuyên (300 suất) và Đức Thọ (300 suất).

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Tại buổi trao quà, người dân xã Quang Vĩnh gửi lời cám ơn đến Tổ chức ADRA Việt nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời đến chia sẻ những khó khăn, mất mát sau đợt mưa lũ vừa qua. (Trong ảnh: người dân xã Quang Vĩnh nhận tiền hỗ trợ).

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Ông Quentin Cambell - Giám đốc Tổ chức ADRA Việt Nam chia sẻ với người dân trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra; đồng thời, mong muốn bà con sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Nhằm hỗ trợ khắc phục thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lũ, Hội Đồng đội TP.HCM và báo Khăn Quàng Đỏ đã trao 475 triệu đồng và nhiều phần quà cho người dân, giáo viên, học sinh tại Hà Tĩnh.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Ngày 18/11, đại diện Thành đoàn TP. HCM, Hội Đồng đội TP.HCM, báo Khăn Quàng Đỏ đã đến trao quà tại Hà Tĩnh. Đại diện Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cùng đi với đoàn. (Trong ảnh: Đoàn trao số tiền 50 triệu đồng cho trường THCS Hà Linh (Hương Khê) để sửa chữa, khắc phục một số hạng mục hư hỏng do thiên tai).

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Đoàn trao 50 triệu đồng cho gia đình chị em Nguyễn Hoài Bảo (SN 2011, xã Hà Linh, Hương Khê) hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Căn nhà của gia đình chị em Nguyễn Hoài Bảo hiện tại xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng nhưng chị không đủ điều kiện sửa chữa.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Cũng tại Hương Khê, đoàn đã trao 50 suất học bổng cho 50 học sinh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng;...

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

... trao 20 suất hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng;...

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

... trao 10 suất cho cán bộ đoàn có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Hương Khê, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Tại huyện Vũ Quang, đoàn trao 100 suất học bổng cho 100 học sinh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng…

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

… và trao 10 suất quà cho cán bộ đoàn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng...

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

... và nhiều suất quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Đoàn cũng trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình em Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 2014, xã Bồng Giang, Vũ Quang) xây dựng nhà ở mới.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Tại huyện Đức Thọ, đoàn trao 50 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất…

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

… trao 5 suất cho cán bộ đoàn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hướng về Hà Tĩnh sau lũ

Đoàn cũng trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Khăn Quàng Đỏ cho gia đình em Nguyễn Đức Phú (SN 2012, xã An Dũng, Đức Thọ).

Chương trình “Bầu ơi, thương lấy học trò miền Trung!” do Hội Đồng Đội TP.HCM và báo Khăn Quàng Đỏ phát động nhằm vận động quyên góp giúp đỡ học sinh, thầy cô giáo các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lũ có thêm điều kiện khắc phục khó khăn. Chương trình mở ra từ ngày 26/10/2020 trên báo Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, Nhi Đồng TP.HCM.

Cuộc vận động đã được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các quận, huyện đoàn, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông ở TP.HCM và các mạnh thường quân, độc giả của nhóm báo Khăn Quàng Đỏ. Tính đến chiều 16/11/2020, BTC tiếp nhận được 837.399.500 đồng tiền mặt cùng với số vật phẩm gồm: 35.068 tập trắng, 7.617 SGK, 3.200 bút bi, 1.690 bút chì, 1.400 gôm, 1.500 thước kẽ, 126 ba lô, 309 áo đồng phục, 54 áo mưa, 60 bình nước, 50 hộp viết…

Ngày 18 và 19/11/2020, Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP.HCM, Báo Khăn Quàng Đỏ phối hợp tổ chức các chương trình trao tặng học bổng, góc học tập, vật phẩm, kinh phí sửa chữa trường, xây nhà Khăn Quàng Đỏ cho học sinh và giáo viên một số điểm trường ở hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Tổng kinh phí thực hiện đợt trao tặng này là gần 1,5 tỷ đồng.

Tin liên quan:

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast