Cộng đồng người Việt tại Đức đến với bà con vùng lũ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày 9/11, đoàn công tác cứu trợ cộng đồng người Việt tại CHLB Đức đã trao biểu trưng 40.000 Euro (tương đương gần 1 tỷ đồng) ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh bị ảnh hưởng do lũ lụt. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện đón tiếp đoàn.

cong dong nguoi viet tai duc den voi ba con vung lu ha tinh
cong dong nguoi viet tai duc den voi ba con vung lu ha tinh

Đại diện đoàn cứu trợ trao biểu trưng các phần quà cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh...

Đây là số tiền do cộng đồng người Việt tại CHLB Đức quyên góp bằng tình cảm, tấm lòng hướng về quê hương với mong muốn chia sẻ khó khăn, góp phần giúp đồng bào ruột thịt sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cộng đồng người Việt ở CHLB Đức đã luôn hướng về quê hương bằng những hoạt động ý nghĩa.

Đặc biệt, các thành viên đã không quản ngại khó khăn, trực tiếp về quê hương tận tay trao các phần quà cho bà con.

cong dong nguoi viet tai duc den voi ba con vung lu ha tinh
cong dong nguoi viet tai duc den voi ba con vung lu ha tinh

... trao các phần quà cho người nghèo, máy vi tính cho các trường học

Sau trao biểu trưng, đoàn đã trực tiếp xuống lên Hương Khê trao các phần quà tận tay người dân. Đoàn đã trao 150 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình ở Hương Khê có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng lũ lụt; trao 2 bộ thiết bị y tế trị giá 50 triệu đồng cho Trạm Y tế xã Hòa Hải; trao 12 máy vi tính (trị giá 120 triệu đồng) cho 4 trường tiểu học và mầm non; trao các suất quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại BVĐK Hương Khê và ủng hộ nồi cháo tình thương bệnh viện với tổng số tiền 30 triệu đồng; trao 1 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Mai Thảo, học sinh Trường tiểu học Hương Đô để chữa bệnh về mắt; trao 30 triệu đồng ủng hộ gia đình chị Trần Thị Thanh, xóm Ấp Tiến, xã Phương Mỹ làm nhà chống lũ.

cong dong nguoi viet tai duc den voi ba con vung lu ha tinh

thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Hòa Hải

cong dong nguoi viet tai duc den voi ba con vung lu ha tinh

...và bệnh nhân nghèo

Theo kế hoạch, ngày 10/11 và sáng 11/11, đoàn công tác cứu trợ của cộng đồng người Việt tại CHLB Đức sẽ tiếp tục trao nhiều phần quà ý nghĩa cho người dân vùng lũ ở các huyện Vũ Quang, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Trưởng đoàn cứu trợ cho biết, trong đợt này, đoàn tận tay trao hàng ngàn suất quà ý nghĩa với tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng của cộng đồng người Việt tại CHLB Đức tới đồng bào bị lũ lụt 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

* Chia sẻ với những mất mát của người dân vùng lũ Hà Tĩnh, các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục đến trao quà cứu trợ, động viên người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

cong dong nguoi viet tai duc den voi ba con vung lu ha tinh

Lãnh đạo Đại học Cảnh sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi và tặng 200 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho người dân vùng lũ Đức Lĩnh, Đức Giang (Vũ Quang).

cong dong nguoi viet tai duc den voi ba con vung lu ha tinh

Hội Phụ nữ Lữ đoàn 21 BĐBP đã đến thăm hỏi, tặng quà cho người dân vùng lũ xã Lộc Yên, huyện Hương Khê. Đoàn đã trực tiếp trao gần 200 thùng mì tôm, 720 quyển vở, 400 chiếc bút bi cùng 33 bao tải quần áo và một số sách giáo khoa cũ cho các em học sinh trên địa bàn. Các phần quà có tổng giá trị hơn 25 triệu đồng.

cong dong nguoi viet tai duc den voi ba con vung lu ha tinh

BQL Dự án điện lực dầu khí Long Phú 1 (Sóc Trăng) phối hợp với Hội Nông dân Hà Tĩnh đã trao số tiền 265 triệu đồng và nhiều vật dụng cho người dân vùng lũ Cẩm Xuyên, Vũ Quang.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast