Cứu giúp học sinh mắc bệnh tim bẩm sinh phẫu thuật lần 3

(Baohatinh.vn) - Biết hoàn cảnh em Lê Thị Tâm (SN 2005, trú tại xóm 1, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bị bệnh tim bẩm sinh đã trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng chưa khỏi, chiều 27/10, Hội yêu phong lan Facebook Việt Nam về ủng hộ 50 triệu đồng và đưa em cùng gia đình ra Bệnh viện Bạch Mai khám để chuẩn bị cho đợt mổ tim lần 3.

cuu giup hoc sinh mac benh tim bam sinh phau thuat lan 3

Đại diện Hội yêu phong lan Facebook ở Việt Nam về ủng hộ 50 triệu đồng và giúp đưa em Tâm ra Hà Nội tái khám

Anh Lê Thanh Hoàn (SN 1974) - bố em Tâm, cho biết, vào năm 2007, Tâm ốm dài ngày được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh khám và xác định bị bệnh tim bẩm sinh. Năm 2008, gia đình tiếp tục đưa em ra Bệnh viện Nhi Hà Nội thì được bác sỹ kết luận bị bệnh tim phức tạp không thể phẫu thuật được, buộc phải đưa về chăm sóc, điều trị ở nhà.

Năm 2010, nhân chuyến về trao quà ủng hộ bão lụt ở địa phương, gia đình được một nhà từ thiện trợ giúp đưa vào Bệnh viện Tim Tâm Đức (quận 7, TP HCM) khám, điều trị và được chỉ định mổ với chi phí 100 triệu đồng, trong đó Giám đốc Bệnh viện Tim Tâm Đức ủng hộ gia đình 20 triệu đồng.

Sau mổ em Tâm em tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Tim Tâm Đức nhưng được một thời gian lại bị tràn dịch màng tim, buộc phải phẫu thuật lần 2.

Mới đây, Bệnh viện Việt Đức tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em ở Hà Tĩnh, gia đình đưa em đến khám và được bác sỹ chỉ định mổ nhưng kinh phí phải mất một nửa (50 triệu đồng) mà chưa biết xoay đâu ra.

Anh Lê Thanh Hoàn chia sẻ: “Gia đình nghèo khó mà mỗi lần mua thuốc điều trị cho con hết 6 - 7 triệu đồng nên đã phải bán tài sản, vay mượn khắp nơi kể cả ngân hàng. Từ năm 2014 đến nay, Tâm không được khám và điều trị theo phác đồ nên bệnh tình ngày một nặng thêm.

Gần đây, Hội yêu phong lan Facebook Việt Nam (khoảng 14.000 hội viên trong cả nước) tổ chức quyên góp, đấu giá hoa lan để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, trong đó có huyện Hương Khê. Khi biết được gia cảnh em Tâm, Hội đã tìm về giúp đỡ 50 triệu đồng.

Anh Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng Hội yêu phong lan Facebook Việt Nam cho hay: “Theo lịch hẹn, đoàn đưa em Tâm ra khám tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội vào ngày 29/10 để chuẩn bị cho đợt mổ lần 3. Trong quá trình này, gia đình gặp khó khăn gì thì Hội sẵn sàng giúp đỡ”.

Được biết, bố Tâm cũng bị bệnh ung thư trực tràng gần 2 năm nay trong khi nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào vài ba sào ruộng mà phải chăm lo, nuôi dưỡng 4 đứa con đang độ tuổi ăn học...

Hoàn cảnh gia đình em Tâm hiện rất cần sự chia sẻ từ cộng đồng. Mọi tấm lòng hảo tâm ủng hộ xin gửi về địa chỉ: anh Lê Thanh Hoàn (SN 1974, trú tại xóm 1, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). SĐT: 0976.067.896.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast