Đại sứ quán Bỉ hỗ trợ 10 tấn gạo cho lao động nữ Hà Tĩnh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Hội LHPN Hà Tĩnh đã tiếp nhận và tổ chức trao số gạo trên đến 2.000 lao động nữ của 11 xã, phường, thị trấn ở các huyện Thạch Hà, Lộc Hà và TP Hà Tĩnh.

Nhằm góp phần giúp đỡ phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã vận động Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội hỗ trợ 10 tấn gạo, trị giá 10.000 Euro (khoảng 270 triệu đồng) cho 2.000 lao động nữ phổ thông và bán phổ thông của 11 xã, phường, thị trấn ở huyện Thạch Hà, Lộc Hà và TP Hà Tĩnh (mỗi lao động 5 kg).

Đại sứ quán Bỉ hỗ trợ 10 tấn gạo cho lao động nữ Hà Tĩnh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo đó, tại huyện Thạch Hà, số gạo được phân bổ là 4 tấn với 800 suất

Đại sứ quán Bỉ hỗ trợ 10 tấn gạo cho lao động nữ Hà Tĩnh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã trực tiếp trao số gạo được hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ huyện Thạch Hà chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Khắc Mai.

Đại sứ quán Bỉ hỗ trợ 10 tấn gạo cho lao động nữ Hà Tĩnh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tại huyện Lộc Hà với tổng số gạo 1,25 tấn, gồm 500 suất, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cùng lãnh đạo địa phương trao cho hội viên, phụ nữ ở thị trấn Lộc Hà và xã Hộ Độ mỗi đơn vị 250 suất.

Đại sứ quán Bỉ hỗ trợ 10 tấn gạo cho lao động nữ Hà Tĩnh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tại TP Hà Tĩnh, với tổng số gạo được hỗ trợ là 4 tấn, gồm 800 suất, các phường Tân Giang, Nam Hà, Văn Yên, Bắc Hà, Nguyễn Du và xã Đồng Môn, mỗi đơn vị đã tiếp nhận từ 120-140 suất.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast