Khuyến học chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Hội Khuyến học Việt Nam, Hội KH Hà Tĩnh và các tỉnh đã chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh khắc phục hậu quả cơn bão số 11.

Trung tâm HNDN Hội Khuyến học Việt Nam và LĐLĐ Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội thăm hỏi, tặng quà cứu trợ các gia đình học sinh vùng bị lũ lụt tại 2 huyện Hương Sơn và Vũ Quang.
Trung tâm HNDN Hội Khuyến học Việt Nam và LĐLĐ Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội thăm hỏi, tặng quà cứu trợ các gia đình học sinh vùng bị lũ lụt tại 2 huyện Hương Sơn và Vũ Quang.

Hội Khuyến học tỉnh Long An đã gửi thư thăm hỏi ,cứu trợ các gia đình học sinh 10 triệu đồng. Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và hỗ trợ trẻ thiệt thòi thuộc Hội Khuyến học Việt Nam đã phối hợp với Liên đoàn lao động quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội vận động quyên góp cứu trợ cho 300 gia đình học sinh tại 5 xã Sơn Hòa, Sơn An, Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn; xã Ân Phú và Đức Giang huyện Vũ Quang 3 tấn gạo, 300 thùng mỳ tôm, 120 gói mỳ chính, 1 tấn quần áo, 1000 cuốn vở, 1000 bút bi và 500 bộ sách giáo khoa, tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Đoàn đã phối hợp với Hội Khuyến học Tỉnh và các huyện trực tiếp đến thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình học sinh. Cũng nhân dịp này Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã trích từ quỹ Khuyến học số tiền 316,5 triệu đồng để khuyến dạy, khuyến học, khuyến nghề và thăm hỏi tặng quà cho 119 giáo viên và 483 học sinh, sinh viên, trong đó có giáo viên, học sinh ở vùng bị ảnh hưởng nặng nề của bão lụt,góp phần giúp đỡ thầy cô giáo và HSSV vượt khó vươn lên trong giảng dạy, học tập.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast