Người con của một liệt sỹ đang cần được giúp đỡ

Chị Nguyễn Thị Thuý ở xóm 4, xã Phúc Trạch Huyện Hương Khê - Tỉnh Hà Tĩnh là người con độc nhất của liệt sỹ Nguyễn Đức Hoạt, là cháu nội duy nhất của mẹ VNAH đã quá cố Thái Thị Lường hiện bị bệnh hiểm nghèo đang rất cần được giúp đỡ...

ChịThuý đang được gia đình chăm sóc tại nhà (Ảnh chụp vào hồi 15 giờ ngày 22- 9/2009)

Năm 1973, cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước diễn ra khốc liệt trên khắp các chiến trường. Ông Nguyễn Đức Hoạt đã anh dũng hy sinh tại mặt trận Thành cổ Quảng Trị khi Thuý vừa mới lên ba. Khi đất nước hoàn toàn độc lập, mẹ tái giá, Thuỷ được chuyển về ở với bà nội. Lớn lên, chị kết hôn với anh Trần Mạnh Đường cùng quê ở xóm 4 xã Phúc Trạch (Hương Khê - Hà Tĩnh).

Gia đình anh chịThuỷ có 2 người con. Cháu đầu Trần Mạnh Cường năm nay lên lớp 9, còn cháu thứ hai Trần Tiến Mạnh đang học lớp 5. Hiện nay, cả hai vợ chồng đều bị mắc phải bệnh nan y. Chị Thuý mắc bệnh ung thư vú còn anh Đường thì bị xơ gan cổ trướng.

Bị mắc bệnh ung thư kéo dài gần 3 năm nay, toàn bộ tài sản trong nhà đã phải bán sạch, bệnh tật của chị Thuý đang ngày càng nặng thêm, hai người con của chị cũng đang bị nguy cơ thất học.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin liên lạc với toà soan Báo Hà Tĩnh- 34 Nguyễn Công Trứ- TP Hà Tĩnh; ĐT: 0393.856715 hoặc gia đình chị Thuý ở xóm 4, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê - tỉnh Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast