Phụ nữ thị xã Hồng Lĩnh nấu 3.000 bánh chưng ủng hộ người dân vùng lũ

(Baohatinh.vn) - 3.000 bánh chưng được Chi hội phụ nữ tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) nấu ủng hộ người dân đang gặp khó khăn trong vùng lũ Hà Tĩnh trong thời gian sớm nhất.

Phụ nữ thị xã Hồng Lĩnh nấu 3.000 bánh chưng ủng hộ người dân vùng lũ

Chi hội phụ nữ phường Đậu Liêu tổ chức nấu bánh chưng ủng hộ người dân ở vùng lũ Hà Tĩnh.

Sáng nay (20/10), hưởng ứng phát động của Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh, Chi hội phụ nữ phường Đậu Liêu tổ chức nấu bánh chưng ủng hộ người dân đang gặp khó khăn ở vùng lũ Hà Tĩnh.

Phụ nữ thị xã Hồng Lĩnh nấu 3.000 bánh chưng ủng hộ người dân vùng lũ

Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Thị Thắm cho biết, nhằm giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung và tỉnh Hà Tĩnh đang bị lũ lụt, Hội LHPN thị xã đã phát động, kêu gọi cán bộ, hội viên và các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm tặng Nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt gây ra.

Phụ nữ thị xã Hồng Lĩnh nấu 3.000 bánh chưng ủng hộ người dân vùng lũ

Chi hội phụ nữ tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu tổ chức nấu 3.000 bánh chưng.

“Với tinh thần tương thân, tương ái, Chi hội phụ nữ tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu đã tổ chức nấu 3.000 bánh chưng để kịp thời hỗ trợ cho bà con ấm bụng trong những ngày mưa lũ”, bà Nguyễn Thị Thắm cho biết thêm.

Phụ nữ thị xã Hồng Lĩnh nấu 3.000 bánh chưng ủng hộ người dân vùng lũ
Phụ nữ thị xã Hồng Lĩnh nấu 3.000 bánh chưng ủng hộ người dân vùng lũ

Cũng theo Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Thị Thắm, tính đến sáng nay (20/10), sau hơn 2 ngày phát động, các cấp hội ở TX Hồng Lĩnh đã vận động ủng hộ gần 50 triệu đồng và 6.500 bộ quần áo (trong đó có 2.000 bộ áo quần mới); 352 thùng mỳ tôm; 18 lít dầu ăn và nhiều bộ sách vở cho các vùng lũ.

Phụ nữ thị xã Hồng Lĩnh nấu 3.000 bánh chưng ủng hộ người dân vùng lũ

Hội LHPN phường Nam Hồng quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

“Trong chiều nay và ngày mai, hội LHPN các phường Nam Hồng, Bắc Hồng sẽ tiếp tục tổ chức gói, nấu bánh chưng để ủng hộ bà con vùng bị lũ lụt trong tỉnh. Đồng thời, các cấp hội phụ nữ thị xã sẽ tiếp tục kêu gọi cán bộ, hội viên và người dân ủng hộ tinh thần, vật chất để cùng chia sẻ khó khăn, vất vả với Nhân dân vùng lũ”, bà Thắm cho biết thêm.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast