Thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ khó khăn ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình các nữ cán bộ nơi tuyến đầu chống dịch và gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6), sáng ngày 20/6, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà cùng đoàn đã tới thăm hỏi, động viên gia đình các nữ cán bộ trực tiếp tham gia điều trị, chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà các hộ gia đình hội viên phụ nữ khó khăn do dịch Covid-19

Thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ khó khăn ở Hương Sơn

Đoàn đã trao 6 phần quà tới gia đình các nữ cán bộ tham gia chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, mỗi phần quà gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Trong đó, trực tiếp tới thăm hỏi, trao quà cho người nhà điều dưỡng Nguyễn Thị Hương Thủy tại thị trấn Tây Sơn, có chồng đi làm ăn xa, 2 con gửi lại ông bà chăm sóc...

Thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ khó khăn ở Hương Sơn

...và gia đình điều dưỡng Nguyễn Thị Phượng (thị trấn Tây Sơn), cả 2 vợ chồng cùng tham gia chống dịch, con gái phải gửi nhờ bà ngoại trông.

Thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ khó khăn ở Hương Sơn

Đoàn cũng đã dành tặng 20 phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. (Ảnh: Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà thăm hỏi gia đình chị Phan Thị Hoan tại xã Quang Diệm, là hộ cận nghèo trên địa bàn, có chồng bị tàn tật và anh hiện đang phải thực hiện cách ly)...

Thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ khó khăn ở Hương Sơn

Đoàn trao quà cho người nhà chị Nguyễn Thị Lan Anh (xã Sơn Tây). Chị Lan Anh có 3 con nhỏ, 1 em bị bại não, hiện chị đang là F1 và phải cách ly y tế. (Được biết, trước đó, Hội LHPN xã Sơn Tây đã vận động và trao phần quà trị giá hơn 14,5 triệu đồng cho gia đình để hỗ trợ chị vượt qua khó khăn).

Thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ khó khăn ở Hương Sơn

Đoàn thăm hỏi, động viên chị Trần Thị Nguyệt, có hoàn cảnh khó khăn, chồng là F1 phải thực hiện cách ly. Các phần quà còn lại do Hội LHPN huyện Hương Sơn trực tiếp trao tặng.

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát trên địa bàn Hà Tĩnh, các cấp hội phụ nữ tỉnh đã huy động gần 250 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm, hỗ trợ trên 9.000 suất cơm, 4.200 kính chắn giọt bắn, 1.686 hộp khẩu trang... cho tuyến đầu chống dịch, khu vực cách ly.

Bên cạnh đó, huy động hội viên hỗ trợ hàng trăm ngày công giúp đỡ gia đình các hội viên bị cách ly hoặc có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch và sản xuất mùa vụ; xây mới 3 ngôi nhà mái ấm tình thương trị giá 160 triệu đồng...

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast