Trao 39 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên điều trị bệnh hiểm nghèo

(Baohatinh.vn) - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Tĩnh vừa kêu gọi 39 triệu đồng giúp đỡ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Mầm non Ban Mai.

Trao 39 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên điều trị bệnh hiểm nghèo

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Tĩnh đến thăm hỏi, động viên gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Thắm - giáo viên Trường Mầm non Ban Mai.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, trong Tháng Công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Tĩnh cùng các tổ chức công đoàn trường mầm non trên địa bàn đã vận động quyên góp, giúp đỡ đoàn viên Nguyễn Thị Thắm - giáo viên Trường Mầm non Ban Mai bị bệnh hiểm nghèo.

Cuối năm 2021, sau khi sinh con nhỏ, cô Thắm gặp các bệnh hiểm nghèo như: chứng tan máu tự miễn, xuất huyết não, bị liệt nửa người. Hơn 7 tháng nay, cô phải thường xuyên điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội, mọi sinh hoạt cá nhân, ăn uống phải có người phục vụ.

Khó khăn chồng chất khi chồng cô không có việc làm ổn định, 3 con còn nhỏ, trong đó, 1 cháu mới 7 tháng tuổi phải gửi về ông bà ngoại tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trao 39 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên điều trị bệnh hiểm nghèo

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Tĩnh và đại diện Ban Chấp hành công đoàn Trường Mầm non Ban Mai động viên, chia sẻ những khó khăn, đồng thời trao số tiền 39 triệu đồng cho gia đình cô Nguyễn Thị Thắm.

Trước hoàn cảnh của đoàn viên Nguyễn Thị Thắm, Công đoàn thành phố đã vận động Công ty Alivina hỗ trợ 2 triệu đồng; công đoàn các trường mầm non thông qua mạng xã hội đã kêu gọi đoàn viên trong khối mầm non hỗ trợ 37 triệu đồng. Tổng số tiền kêu gọi ủng hộ trong đợt này được 39 triệu để giúp đỡ cô Thắm và gia đình có thêm kinh phí điều trị bệnh.

Liên đoàn Lao động thành phố và đại diện Ban Chấp hành công đoàn Trường Mầm non Ban Mai đã về tận gia đình cô Nguyễn Thị Thắm để động viên, chia sẻ những khó khăn cùng gia đình và các cháu nhỏ, đồng thời trao số tiền 39 triệu đồng vận động quyên góp để giúp cô Thắm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast