Những "cánh tay nối dài" trong công tác giảm nghèo ở phường Sông Trí

(Baohatinh.vn) - Đứng trước nhiều thách thức trong công tác giảm nghèo đa chiều, đội ngũ cán bộ cơ sở của phường Sông Trí (Hà Tĩnh) ngày càng khẳng định vai trò tiên phong, tận tâm vì cuộc sống người dân.

Giữa nhịp sống sôi động của một đô thị trung tâm, nhiều cán bộ cơ sở của phường Sông Trí vẫn lặng lẽ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ”, để nắm bắt hoàn cảnh, tìm giải pháp giúp người dân thoát nghèo bền vững. Họ là những người “nối dài cánh tay” của Đảng và Nhà nước trong công tác an sinh xã hội. Không chỉ đưa chính sách đến với dân, mà còn truyền niềm tin, khơi dậy ý chí vươn lên trong mỗi gia đình khó khăn.

Chị Trần Thị Lộc đã có hơn 15 năm gắn bó với công tác hội tại cơ sở.

Ở tổ dân phố Đông Trinh, chị Trần Thị Lộc – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ kiêm Tổ trưởng Tổ vay vốn được người dân gọi trìu mến là “người giữ sổ niềm tin”. Hơn 15 năm gắn bó với phong trào phụ nữ và hơn 12 năm giữ vai trò Tổ trưởng Tổ vay vốn của tổ dân phố, chị Lộc coi từng con số trong sổ vay vốn như những câu chuyện đời của người dân, có nỗi lo, có khát vọng, và cả niềm vui sau mỗi lần thoát nghèo.

Mỗi tuần, chị đều dành thời gian đến từng hộ khó khăn, vừa để kiểm tra việc sử dụng vốn, vừa để lắng nghe tâm tư, chia sẻ cách làm ăn. “Có hộ thiếu vốn, tôi liên hệ ngân hàng chính sách; hộ thiếu nghề thì vận động đi học lớp may; hộ neo đơn, chị em chúng tôi cùng góp quỹ, kêu gọi xã hội hoá để giúp sửa nhà. Mình chỉ là cầu nối, nhưng nếu làm bằng tâm, bà con sẽ tin và làm theo…” - chị Lộc bộc bạch.

Mô hình chăn nuôi tổng hợp giúp chị Nguyễn Thị Lân thoát nghèo và có kinh tế ổn định.

Tổ vay vốn TDP Đông Trinh được thành lập từ năm 2013, hiện có 49 hội viên, với tổng dư nợ hơn 3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ấy, nhiều hộ gia đình đã có cơ hội đầu tư chăn nuôi, buôn bán nhỏ, tạo thêm thu nhập ổn định.

Nhờ sự nhiệt huyết và tận tâm của chị Lộc, 2 năm qua, tổ dân phố Đông Trinh đã có 3 hộ thoát nghèo bền vững. Một trong số đó là gia đình chị Nguyễn Thị Lân, hội viên phụ nữ từng là hộ cận nghèo nhiều năm liền.

“Nhờ được chị Lộc hướng dẫn vay 90 triệu đồng từ ngân hàng chính sách, tôi mạnh dạn đầu tư nuôi tổng hợp từ lợn rừng, gà, ngan vịt. Giờ mỗi tháng cũng dư dả chút ít, con cái có điều kiện học hành hơn. Nếu không có tổ vay vốn và sự giúp đỡ tận tình của chị Lộc, chắc gia đình tôi chưa thể ổn định được như hôm nay” - chị Lân xúc động chia sẻ.

Tổ vay vốn của TDP2 hiện có 63 hội viên tham gia.

Không chỉ ở Đông Trinh, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của cán bộ cơ sở còn được lan tỏa khắp các tổ dân phố khác của phường Sông Trí. Ở tổ dân phố 2, bà Nguyễn Thị Tâm - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân cũng là một trong những điển hình tiêu biểu, luôn bền bỉ đồng hành cùng người dân trên hành trình thoát nghèo.

Trong căn nhà nhỏ nằm giữa khu dân cư tổ dân phố 2, bà Nguyễn Thị Tâm luôn tất bật với công việc vận động, hướng dẫn hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, bà Tâm chia sẻ: “Muốn giúp người dân thoát nghèo, trước hết phải giúp họ có việc làm và có vốn để làm ăn. Ở tổ chúng tôi, Tổ vay vốn hoạt động rất hiệu quả, hiện có 63 hộ đang vay tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn này, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, buôn bán, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống”.

Bà Nguyễn Thị Tâm (ngoài cùng bên trái) trao đổi với các hội viên trong tổ vay vốn,

Bà Tâm cho biết, riêng năm 2025, tổ đã giúp 1 hộ thoát nghèo bền vững, hỗ trợ xây nhà cho một hộ nghèo, và tạo điều kiện cho 15 hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh doanh.

Câu chuyện của chị Trần Thị Lộc và bà Nguyễn Thị Tâm và những hội viên như chị Nguyễn Thị Lân đã khẳng định sức lan tỏa của tinh thần trách nhiệm, tình người trong công tác giảm nghèo ở phường Sông Trí - nơi những cán bộ cơ sở đang âm thầm gieo niềm tin và dựng xây cuộc sống mới cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Huy Hiếu - Trưởng phòng Kinh tế đô thị phường Sông Trí cho biết: “Sau sáp nhập, địa bàn rộng, dân cư đông, thành phần đa dạng nên giảm nghèo càng phải linh hoạt. Chúng tôi tập trung vào sinh kế lâu dài, gắn giảm nghèo với tạo việc làm, kết nối doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng, mở lớp đào tạo nghề cho lao động địa phương. Mục tiêu là để người dân không chỉ thoát nghèo mà còn hòa nhập vững vàng trong đời sống đô thị.”

Không chỉ tận tâm, đội ngũ cán bộ phường Sông Trí còn sáng tạo trong cách làm. Thay vì hỗ trợ dàn trải, thì triển khai giảm nghèo theo hướng đa chiều và có địa chỉ, xác định rõ từng hộ thiếu vốn, nghề, việc làm hay điều kiện học tập, y tế để hỗ trợ đúng và trúng. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phường cũng phát huy mạnh mẽ vai trò đồng hành cùng người nghèo.

Các cán bộ cơ sở trở thành "cánh tay nối dài" đưa các chính sách giảm nghèo đến gần hơn với người dân phường Sông Trí.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Anh Ngọc khẳng định: “Sau sáp nhập, địa bàn phức tạp, dân cư phân tán, khối lượng công việc nhiều, nhưng chính trong khó khăn ấy, phẩm chất của cán bộ cơ sở càng được thể hiện rõ hơn. Họ là những người bám địa bàn, thấu hiểu cuộc sống, kiên trì vận động và sáng tạo trong cách làm. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của phường giảm, an sinh xã hội được đảm bảo, niềm tin của Nhân dân ngày càng được củng cố...”.

Đến thời điểm hiện tại, phường Sông Trí chỉ còn 104 hộ nghèo (1,14%) và 201 hộ cận nghèo (2,21%). Hầu hết các hộ nghèo đều có sinh kế ổn định, con em được học hành đầy đủ, nhà ở được cải thiện. Quan trọng hơn, tinh thần chủ động, ý chí vươn lên của người dân ngày càng được khơi dậy, lan tỏa trong cộng đồng.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói