Nở rộ dịch vụ du lịch tiêm chủng cho người Việt

Người Việt chi mạnh, đua nhau sang Singapore du lịch chữa bệnh do vắc xin trong nước thiếu hụt đã trở thành một hiện tượng.

Dịch vụ tour đi du lịch chữa bệnh đã trở thành một hiện tượng mới.

Dịch vụ kết hợp đi du lịch với tiêm chủng và tiêm phòng vắc xin cho con nhỏ được nhiều cá nhân, văn phòng du lịch mở ra do nắm bắt được tình trạng thiếu vắc xin dịch vụ 5 trong 1 (Pentaxim) và 6 trong 1 (Infanrix Hexa) trong nước và nhu cầu cho con ra nước ngoài để tiêm phòng.

Đơn cử trường hợp chị Lê Phương Diệu Linh, sống tại Tiong Bahru, Singapore cho biết, trong vòng hơn 10 ngày mở tour đã có gần 20 khách chốt lịch và 10 phụ huynh khác đang làm thủ tục visa cho con.

Được biết, chi phí tiêm vắc xin ở Singapore và các nước xung quanh không chênh lệch quá nhiều với Việt Nam duy chỉ có tốn kém tiền đi lại và ăn ở.

Theo chị Linh, giá vắc xin 5 trong 1 Pentaxim bên Singapore khoảng 1,2 -1,9 triệu đồng, vắc xin 6 trong 1 Infanrix Hexa từ 1,7 - 2,7 triệu đồng, chi phí khám trước tiêm từ 800.000 - 1,6 triệu đồng tùy bệnh viện công hay tư.

Một bệnh viện ở Singapore được nhiều người Việt lựa chọn để tiêm vắc xin cho con.

Chị Linh mở tour 4 ngày 3 đêm với chi phí khoảng 1.000 Đô la Singapore (16 triệu đồng) gồm tiền nhà ở, đưa đón, khám trước tiêm và 1 mũi tiêm Pentaxim 5 trong 1. Riêng tiền vé máy bay và chi phí ăn uống do gia đình tự túc. Nếu gia đình có nhu cầu giảm thời gian chuyến đi thì chi phí sẽ giảm 100 Đô la Singapore/ngày.

"Tại Singapore, nguồn vắc xin dịch vụ rất sẵn. Nếu tiêm ở hệ thống bệnh viện công, chi phí sẽ rẻ hơn khoảng 50 đô Sing nhưng phải đặt trước 1-2 tháng, còn nếu bệnh viện tư chỉ cần đặt trước 1 tuần", chị Linh thông tin.

Tham gia một dịch vụ tour tương ở một văn phòng du lịch khác, chị Minh Trang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, tổng chi phí ít nhất trong 4 ngày đi khoảng 25 triệu đồng chưa kể ăn ở khi giá vé máy bay đã khoảng 6 triệu cho 3 người (em bé chịu 10%).

Ngoài Singapore, Thái Lan cũng là địa điểm được nhiều gia đình lựa chọn để chích ngừa vắc xin dịch vụ cho con với mức giá rẻ hơn 20-25% song nguồn vắc xin không được phong phú bằng.

Mặc dù đưa con đi thăm khám, tiêm chủng ở nước ngoài là một hướng thuận lợi cho các gia đình có điều kiện, nhưng các chuyên gia vẫn đưa ra những khuyến cáo rủi ro. Đặc biệt người đi tiêm rất cần lưu ý tìm hiểu kỹ về vắc xin được tiêm, các thành phần trong vắc xin đó.

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế lưu ý: “Cũng như bất kỳ một dược phẩm nào, vắc xin cũng có phản ứng không mong muốn. Do đó, dù tiêm chủng ở đâu thì cũng phải theo dõi các phản ứng sau tiêm chủng”.

Ngoài ra, tiêm vắc xin ở đâu cũng cần được nhân viên y tế tư vấn đầy đủ, phù hợp với các mũi vắc xin đã tiêm trước đó; các mũi tiêm phù hợp với lứa tuổi và mô hình bệnh tật mỗi quốc gia và mô hình bệnh tật theo mùa trong năm.

PGS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur cũng khuyến cáo, khi có ý định đưa trẻ sang nước ngoài tiêm phòng, người dân nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Các vắc xin, công thức, lịch tiêm, đường tiêm trước khi được phép sử dụng tại Việt Nam đều được đánh giá trên người Việt Nam cho kết quả tốt.

Mặc dù các công thức, lịch tiêm vắc xin sử dụng ở nước ngoài phần lớn có thể tương tự nhưng trong một số trường hợp, nó có thể không phù hợp với các chủng tác nhân gây bệnh phổ biến ở Việt Nam, cũng như có thể ảnh hưởng bởi yếu tố chủng tộc.

Trước đó, một thống kê của Bộ Y tế cho thấy vào năm 2013, khoảng 40.000 người Việt đã chi 2 tỷ USD cho việc đi khám chữa bệnh ở nước ngoài.

Theo Đất việt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói