Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra sản xuất nông nghiệp và PCLB tại Đức Thọ và TX Hồng Lĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình vừa đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp và công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn huyện Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh. Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy.

Bí thư Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra mô hình sản xuất lúa chất lượng cao ở xã Yên Hồ (Đức Thọ)...
Bí thư Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra mô hình sản xuất lúa chất lượng cao ở xã Yên Hồ (Đức Thọ)...

Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp xuống các xã Bùi Xá, Yên Hồ (Đức Thọ) và phường Trung Lương (Thị xã Hồng Lĩnh) động viên bà con nhân dân đang tích cực thu hoạch lúa hè thu. Lãnh đạo huyện Đức Thọ báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, vụ hè thu toàn huyện gieo cấy hơn 4.100 ha diện tích lúa và 1.447 ha ngô và cây đậu xanh. Đức Thọ đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất giống lúa chất lượng cao như Trần Châu Hương, RVT… Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được hơn 3000 ha lúa hè thu, đạt hơn 74%. Hiện một số địa phương sau khi thu hoạch xong lúa hè thu đã triển khai làm đất gieo trỉa cây trồng vụ đông.

... động viên bà con nông dân phương Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) thu hoạch lúa hè thu...
... động viên bà con nông dân phương Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) thu hoạch lúa hè thu...

Các địa phương trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh cũng đã thu hoạch được hơn 300 ha/1.170 ha diện tích lúa hè thu. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời chỉ đạo huyện Đức Thọ và Thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc bà con nông dân ra đồng thu hoạch lúa hè thu, tránh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Mặt khác, triển khai ngay sản xuất vụ đông kịp thời vụ để đạt được năng suất, sản lượng cao.

... kiểm tra cống Đức Xá...
... kiểm tra cống Đức Xá...

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công trình Cống Đức Xá (Đức Thọ) và dự án nâng cấp tuyến đê La Giang đoạn thuộc phường Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh). Công trình cống Đức Xá hiện đã hoàn thành phần cống, kênh dẫn thượng lưu… Riêng kênh dẫn hạ lưu chưa hoàn thành do còn vướng mặt bằng. Tại tuyến đê La Giang, đơn vị thi công đang tập trung đổ cấu kiện và lát mái đê phía sông với chiều dài 3km.

... và tuyến đê La Giang
... và tuyến đê La Giang

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương trên cần chủ động trong công tác phòng chống lụt bão. Trước hết, đảm bảo an toàn các công trình trên địa bàn, đặc biệt không để mưa bão làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình đang được thi công trên; chuẩn bị tốt phương án “4 tại chỗ” để sẵn sàng đối phó khi xẩy ra mưa bão, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast