Chủ động phòng ngừa, phản ứng nhanh khi xảy ra cháy rừng

(Baohatinh.vn) - Sáng 4/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp bổ cứu cấp bách các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, chủ rừng xác định công tác PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm, do đó phải chủ động hơn, phát huy tốt vai trò người đứng đầu và chính quyền địa phương phải thực sự vào cuộc, phản ứng nhanh trong các tình huống

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, chủ rừng xác định công tác PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm, do đó phải chủ động hơn, phát huy tốt vai trò người đứng đầu và chính quyền địa phương phải thực sự vào cuộc, phản ứng nhanh trong các tình huống

Mặc dù đầu mùa nắng nóng nhưng trên địa bàn đã xẩy ra 15 điểm phát lửa gây ra 9 vụ cháy rừng với tổng diện tích bị cháy trên 82 ha, trong đó có trên 48 ha có rừng, diện tích thiệt hại gần 17 ha.

Sau các vụ cháy, lực lượng kiểm lâm đã tham mưu cho UBND các huyện chỉ đạo lực lượng công an huyện chủ trì, phối hợp với chủ rừng, UBND các xã và các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, xác minh nguyên nhân, đối tượng và diện tích bị thiệt hại.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đi sâu phân tích những hạn chế, xác định nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm. Theo đó, để chủ động PCCCR, hạn chế cháy rừng và giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị, chủ rừng cần vào cuộc xác định nguyên nhân, diện tích thiệt hại, truy tìm thủ phạm, xem xét làm rõ trách nhiệm; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tinh thần tham gia PCCCR cho các tầng lớp nhân dân; soát xét các phương án PCCCR để bổ cứu kịp thời các tồn tại, thiếu sót; đẩy nhanh công tác giao đất, giao rừng để bảo vệ rừng bền vững; bố trí lực lượng trực 24/24h trong các ngày nắng nóng; chủ động chữa cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ"; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo...

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chỉ rõ những hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm như: Các địa phương (Hương Sơn, Hương Khê), chủ rừng còn chủ quan nên ngay đầu mùa khô đã xẩy ra nhiều vụ cháy rừng, thậm chí có những vụ cháy lớn; công tác tuyên truyên chưa sâu rộng, kể cả trong trong đội ngũ cán bộ; các phương án, kế hoạch chưa sát thực tế, xây dựng theo kiểu đối phó, chuẩn bị "4 tại chỗ" chưa đảm bảo nên chưa phát huy hiệu quả; vai trò của chủ rừng và cả hệ thống chính trị còn mờ nhạt, chưa bám địa bàn...

Trong chữa cháy, các cơ quan, lực lượng chưa bám sát kế hoạch, điều hành chưa cơ bản và sâu sát; việc tổ chức thực hiện tại hiện trường còn hạn chế, lực lượng mỏng, người dân tham gia chưa nhiều, đặc biệt là các lực lượng điều động xuống hiện trường mang tình tình thế; phương tiện tại chỗ hạn chế nên chữa rừng chủ yếu bằng phương pháp truyền thống dẫn đến hiệu quả thấp...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, chủ rừng xác định công tác PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm, do đó phải chủ động, phát huy tốt vai trò người đứng đầu; chính quyền địa phương phải thực sự vào cuộc, phản ứng nhanh trong các tình huống. Cùng đó, cần xác định các vùng trọng điểm cháy rừng; bổ sung việc điều động lực lượng và mua sắm trang thiết bị; cấm tuyệt đối việc đốt thực bì và ngăn chặn hiệu quả người vào rừng trong những ngày nắng nóng; xem xét lại phương châm "4 tại chỗ"; sau khi cháy phải bổ cứu kịp thời, hiệu quả các kế hoạch, phương án và phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân, thủ phạm; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; tăng cường công tác thông tin tuyền truyền...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast