Chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với diễn biến thời tiết năm 2015

(Baohatinh.vn) - Sáng 28/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị trực tuyến của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương về tổng kết công tác phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn 2014 và triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai 2015.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với diễn biến thời tiết năm 2015 ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các đơn vị gấp rút củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống bão lụt; tăng cường triển khai, tuyên truyền Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật đến cán bộ, người dân

Năm 2014, thiên tai xảy ra ít hơn về cường độ và số lượng so với trung bình nhiều năm: có 5 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông (trong đó có 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng ko lớn); khoảng 70 trận lốc sét, mưa đá; 30 trận lũ quét, sạt lở đất; 17 đợt nắng nóng, 25 đợt không khí lạnh; nhiều đợt triều cường lớn xuất hiện ở TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang...

Tổng hợp báo cáo từ các địa phương, thiên tai trong năm 2014 đã làm 133 người chết và mất tích, 145 người bị thương; 1985 nhà bị đổ sập; 42.758 nhà bị ngập, tốc mái; 230.086 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; hàng triệu mét khối đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp,… Ước tính tổng thiệt hại khoảng 2.830 tỷ đồng.

Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) 2014 tiếp tục hoàn thiện thể chế trong phòng, chống thiên tai; ban hành các nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật; tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nhằm đưa Luật phòng, chống thiên tai đi vào cuộc sống; nhiều kế hoạch, đề án, phương án chuẩn bị đối phó với các tình huống thiên tai khốc liệt được xây dựng ở cấp trung ương và địa phương; nhiều công trình phòng, chống thiên tai tiếp tục được đầu tư xây dựng mới, tu bổ, nâng cấp; Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương và các Bộ ngành đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức tốt công tác chỉ đạo, ứng phó kịp thời, với những nội dung cụ thể trong từng cơn bão...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải ghi nhận công tác phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2014 đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, vai trò của các cơ quan liên quan đã được thể hiện khá rõ, nhất là việc chủ động, sẵn sàng ứng phó. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Việc nhiều tuyến huyện, xã triển khai chưa quyết liệt khi có sự cố; phương án phòng, chống thiên tai ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa sát với thực tế; việc xác định vùng nguy hiểm, lập phương án và sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất chưa thực hiện quyết liệt; hệ thống thông tin liên lạc ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa còn thiếu hoặc không đảm bảo nên gây khó khăn cho công tác chỉ đạo điều hành; nguồn kinh phí đầu tư cho công tác phòng ngừa và hỗ trợ, khắc hậu quả thiên tai còn bị động, hạn chế nên công tác khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân ở một số nơi còn chậm... là những hạn chế cơ bản của công tác PCTT&TKCN năm 2014.

Năm 2015 dự báo tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường, ngày càng cực đoan nên để chủ động đối phó với thiên tai, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương, ngành liên quan cần chủ động xây dựng các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ như tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; từng bước nâng cao khả năng chuẩn bị, ứng phó, phục hồi của cộng đồng trước, trong và sau thiên tai; nghiên cứu cơ chế chính sách huy động nguồn lực trong cộng đồng tham gia công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo hiểm rủi ro thiên tai...

Phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các địa phương, ban, ngành liên quan khẩn trương xây dựng bằng văn bản các phương án đối phó với siêu bão (trước 10/4); chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện đồng bộ các giải pháp chống hạn vụ hè thu, chống xâm nhập mặn...

Trên cơ sở nội dung kế hoạch PCTT&TKCN năm 2014, tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, các địa phương, ban, ngành khẩn trương thực hiện công tác để phục vụ tổng kết trong toàn tỉnh, đồng thời gấp rút củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt; tăng cường triển khai, tuyên truyền Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cán bộ, người dân để nâng cao nhận thức, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản nếu thiên tai xảy ra...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast