Chung tay thu hoạch, tiêu thụ nông sản cho người dân vùng bị phong tỏa do dịch ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Để người dân vùng bị phong tỏa do dịch ở xã Việt Tiến và Tượng Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) yên tâm khi vào vụ thu hoạch nông sản, chính quyền và người dân các địa phương đang chung tay hỗ trợ bà con.

Chung tay thu hoạch, tiêu thụ nông sản cho người dân vùng bị phong tỏa do dịch ở Hà Tĩnh

14 ha lúa của người dân vùng phong tỏa thôn Việt Yên sẽ được chính quyền xã Việt Tiến lên phương án thu hoạch giúp bà con yên tâm hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

Những ngày này, trên cánh đồng các xã Việt Tiến và Tượng Sơn (Thạch Hà) lúa đã bắt đầu chín sáp. Theo lịch thời vụ, chỉ còn 7-10 ngày nữa là đến vụ gặt. Tuy nhiên, do đang bị phong tỏa sau khi có 2 ca tái dương tính Covid-19 trên địa bàn, người dân thôn Việt Yên (Việt Tiến) và Sâm Lộc (Tượng Sơn) sẽ không thể ra đồng thu hoạch như bình thường.

Nắm bắt tình hình, chính quyền xã Việt Tiến và Tượng Sơn đã có những kế hoạch cụ thể hỗ trợ bà con vùng cách ly. Ông Lê Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Tiến cho biết: "Còn hơn 1 tuần nữa sẽ bước vào vụ gặt nhưng ngay từ bây giờ chúng tôi đã lên các phương án để thu hoạch, phơi phóng giúp các hộ dân khu vực cách ly.

Cụ thể, UBND xã đã chỉ đạo Trưởng thôn Việt Yên rà soát, lên danh sách diện tích của từng hộ dân trong vùng cách ly và dự kiến thời gian thu hoạch; các đoàn thể tổ chức vệ sinh nhà văn hóa thôn, chuẩn bị sân bãi phơi phóng và nhân lực để sau khi thu hoạch thì có phương án cất giữ lúa cho bà con".

Chung tay thu hoạch, tiêu thụ nông sản cho người dân vùng bị phong tỏa do dịch ở Hà Tĩnh

Hiện lúa trên cánh đồng ở Thạch Hà đã bắt đầu ương chín, sau 1 tuần nữa sẽ chính thức bước vào vụ gặt.

Được biết, diện tích lúa vụ xuân của 30 hộ dân nằm trong diện cách ly thôn Việt Yên là 14 ha; sản lượng ước tính đạt khoảng 85 tấn.

Tại thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, diện tích trồng lúa của bà con ở vùng cách ly chỉ có hơn 1ha với 24 hộ, theo Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Dương Kim Huy, xã cũng đã lên kế hoạch thu hoạch giúp bà con.

Chung tay thu hoạch, tiêu thụ nông sản cho người dân vùng bị phong tỏa do dịch ở Hà Tĩnh

Hội LHPN xã Việt Tiến cùng các đoàn thể thu hoạch và tiêu thụ dưa giúp bà con thôn Việt Yên.

Cùng với việc chuẩn bị thu hoạch lúa cho bà con nông dân vùng bị phong tỏa, 2 ngày qua, chính quyền và các đoàn thể xã Việt Tiến (Thạch Hà) cũng gấp rút “giải cứu” gần 30 tấn dưa các loại đang giữa vụ thu hoạch của nông dân thôn Việt Yên.

Chị Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN xã Việt Tiến thông tin: “Ngay sau khi có sự chỉ đạo của UBND xã, chúng tôi đã phát động chị em trong xã chung tay “giải cứu” dưa giúp bà con thôn Việt Yên.

Đến nay, sau một ngày ra quân với sự trợ giúp của Hội LHPN tỉnh và huyện, chúng tôi đã thu hoạch và bán giúp bà con hơn 7 tấn dưa các loại. Hiện trên cánh đồng vẫn còn khoảng 13 tấn nữa, Chúng tôi sẽ tiếp tục thu hoạch và bán giúp bà con trong vài ngày tới".

Chung tay thu hoạch, tiêu thụ nông sản cho người dân vùng bị phong tỏa do dịch ở Hà Tĩnh

Sau 1 ngày ra quân, các đoàn thể xã Việt Tiến đã thu hoạch và tiêu thụ giúp bà con nông dân thôn Việt Yên 7 tấn dưa các loại.

Không chỉ các tổ chức chính quyền, một số cá nhân ngoài vùng phong tỏa cũng đã đứng ra kêu gọi tiêu thụ dưa cho bà con thôn Việt Yên.

Chị Mai Lan, một người dân xã Việt Tiến cho biết: “Sau 2 ngày đứng ra kêu gọi trên facebook, người dân nhiều địa phương trong tỉnh đã chung tay ủng hộ. Hiện, chúng tôi đã bán giúp bà con hơn 2 tấn dưa các loại và còn có nhiều đơn hàng trong những ngày tới”.

Chung tay thu hoạch, tiêu thụ nông sản cho người dân vùng bị phong tỏa do dịch ở Hà Tĩnh

Hiện, thôn Việt Yên vẫn còn khoảng hơn 13 tấn dưa đang cần “giải cứu”.

Với sự chung tay của chính quyền, các đoàn thể và nhiều người dân, bà con nông dân vùng bị phong tỏa ở hai thôn Việt Yên (Việt Tiến) và Sâm Lộc (Tượng Sơn, Thạch Hà) hoàn toàn yên tâm thực hiện tốt việc cách ly đảm bảo an toàn phòng dịch đúng thời gian quy định.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast