Đảm bảo đủ nước tưới để gieo cấy lúa hè thu

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn trong chuyến công tác kiểm tra tiến độ gieo cấy lúa hè thu 2013 tại các huyện: Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Can Lộc và Đức Thọ sáng 27/5.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong lúa xuân, bà con nông dân đang khẩn trương xuống đồng làm đất, chuẩn bị gieo cấy vụ hè thu.

Kiểm tra tại đồng ruộng Cẩm Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đánh giá cao tiến độ làm đất của huyện. Hiện nay, một số địa phương đã bắt đầu gieo thẳng lúa, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ; huyện phấn đấu đến 10/6, sẽ hoàn thành xong gieo cấy lúa hè thu. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là nước tưới một số xã cuối kênh, điển hình là xã Cẩm Phúc, do hệ thống đập 19/5 bị bồi lắng, khả năng thiếu nước sản xuất là rất cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh xuống đồng động viên bà con nông dân xã Cẩm Phúc (Cẩm Xuyên) gieo cấy đúng thời vụ, đúng giống

Phó Chủ tịch UBND tỉnh xuống đồng động viên bà con nông dân xã Cẩm Phúc (Cẩm Xuyên) gieo cấy đúng thời vụ, đúng giống

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: nước tưới là nhu cầu bức xúc nhất của người dân hiện nay. Do vậy, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh lên kế hoạch điều tiết nước hợp lý cho sản xuất, phải đảm bảo đủ nước tưới nhưng không lãng phí, dàn trải.

Liên quan đến giống, cần khuyến cáo người dân sử dụng giống trong cơ cấu, hạn chế tối đa giống cũ KD 18, XM 12; cẩn trọng đưa giống mới vào sản xuất. Đồng thời, huyện chủ động các phương án chống hạn cũng như cải tạo, nâng cấp hệ thống hồ đập, kênh mương phục vụ sản xuất.

Đối với huyện Lộc Hà và Can Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê bình tinh thần vào cuộc của các cấp chính quyền trong việc chỉ đạo sản xuất hè thu. Tiến độ bắc mạ của cả hai huyện còn quá chậm.

... và kiểm tra công trình ngăn mặn Bara Đò Điệm

... và kiểm tra công trình ngăn mặn Bara Đò Điệm

Trong chuyến công tác này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đến kiểm tra công trình Bara Đò Điệm, một trong công trình trọng yếu tưới trong vụ hè thu năm nay. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các đơn vị liên quan phải tập trung cao độ quản lý, điều tiết nước, đẩy nước về đồng ruộng (nhất là đối với vùng hạn Lộc Hà) để đảm bảo sản xuất một vụ hè thu an toàn, ăn chắc.

Vụ Xuân 2013, huyện Đức Thọ tiếp tục là huyện dẫn đầu về năng suất lúa, đạt 61,3 tạ/ha. Thời điểm này, Đức Thọ gieo mạ được 150 ha, đảm bảo đủ cấy cho trên 4500 ha lúa hè thu. Bắt đầu chỉ đạo mở nước về đồng ruộng từ ngày 24/5, Đức Thọ quyết tâm hoàn tất cấy lúa trước ngày 10/6.

Qua kiểm tra đồng ruộng Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn lưu ý, năm nay thời vụ hè thu khá an toàn, do vậy huyện cần tập trung tuyên truyền ngươi dân bỏ lúa chét, tập trung vào trà hè thu chạy lụt, đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm; đồng thời, tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh lên sơ đồ tưới và có giám sát thường xuyên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast