Dịch bệnh ở gia súc vẫn diễn biến phức tạp

Dịch bệnh ở gia súc trên địa bàn tỉnh đang diễn biết hết sức phức tạp, đặc biệt dịch bệnh tai xanh ở lợn và lở mồm long móng ở trâu, bò, lợn đang xẩy ra tại các huyện Cẩm Xuyên, Thị xã Hồng Lĩnh và Can Lộc.

Dịch bệnh lở mồm long móng tại phường Đậu Liêu ( Thị xã Hồng Lĩnh) làm 130 con bị mắc bệnh cơ bản đã được khống chế .Từ ngày 18 - 25, dịch lở mồm long móng ở Vượng Lộc làm 28 con bò, lợn của 14 hộ chăn nuôi bị mắc bệnh.

Dịch lợn tai xanh tại xã Cẩm Bình bắt đầu từ 23 hộ chăn nuôi ở thôn Đông Trung làm 283 con bị mắc bệnh nhưng đến thời điểm này dịch tiếp tục lây lan sang 2 hộ ở thôn Bắc Tiến làm 14 con lợn bị bệnh, buộc phải tiêu hủy.

Phun hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại ở Cẩm Bình

Phun hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại ở Cẩm Bình

Hiện, các địa phương có dịch cùng với ngành chuyên môn đang tập trung cao các biện pháp khống chế, dập dịch. Tiến hành phun hóa chất, tiêu độc khử trung; lập cam kết với các hộ chăn nuôi và đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin bao vây ổ dịch tại vùng có dịch cà các địa phương lân cận.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast