Đổi mới để phát triển kinh tế thủy sản, góp phần giữ vững chủ quyền trên biển

(Baohatinh.vn) - Chiều 28/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã tới tặng hoa chúc mừng Sở NN-PTNT nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản (1/4 /1959 - 1/4/ 2014) và phát động lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tặng hoa chúc mừng ngành thủy sản nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tặng hoa chúc mừng ngành thủy sản nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, ngành thủy sản Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, trở thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Trong những năm qua, khai thác thủy sản, đã có bước đi đúng đắn trong chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, hướng mạnh vào khai thác xa bờ, giảm dần khai thác ven bờ; đưa tiến bộ KHKT vào khai thác xuất khẩu, phát triển đa nghề, vừa khai thác vừa bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Năm 2013, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản cả tỉnh đạt 12.000 tấn, chiếm tỷ trọng cao trong giá trị sản xuất nông nghiệp. Chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá từng bước được củng cố và phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định thị trường xuất khẩu và nội địa.

Đến nay, toàn tỉnh có gần 4.000 tàu thuyền khai thác hải sản, trong đó 126 tàu đánh bắt xa bờ, tổng sản lượng thủy sản đạt trên 24.000 tấn. Nuôi trồng thủy sản trở thành nghề sản xuất có giá trị kinh tế cao, phát triển mạnh. Nhiều mô hình nuôi tôm thâm canh, nuôi tôm công nghệ cao trên cát đạt doanh thu 5-10 tỷ đồng/1ha.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận những kết quả đạt được của ngành NN- PTNT về lĩnh vực thủy sản trong những năm qua. Tuy nhiên, sự phát triển đó chưa thật sự tương xứng với tiềm năng và lợi thế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN- PTNT tập trung khắc phục khó khăn, đổi mới tư duy cách làm, sáng tạo, quyết liệt để lĩnh vực thủy sản đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh, đồng thời giữ vững chủ quyền, đảm bảo về an ninh, quốc phòng trên biển, đảo.

Lễ thả cá tại tạo nguồn lợi thủy sản
Lễ thả cá tại tạo nguồn lợi thủy sản

Sau lễ phát động, ngành NN-PTNT tổ chức lễ thả 6 tạ cá giống truyền thống các loại nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản và đây còn là dịp tuyên truyền đến các tầng lớp người dân về ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast