Dồn sức thu hoạch lúa hè thu, đề phòng mưa lớn gây ngập úng

(Baohatinh.vn) - Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Hà Tĩnh, những ngày tới, trên địa bàn chịu ảnh hưởng rãnh áp thấp bị nén bởi lưỡi áp cao lạnh lục địa và đới gió Đông trên cao có xu thế hoạt động mạnh lên, nên từ ngày 15-19/9, sẽ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng toàn tỉnh.

Dồn sức thu hoạch lúa hè thu, đề phòng mưa lớn gây ngập úng ảnh 1

Vẫn còn không ít địa phương có diện tích thu hoạch mới chỉ đạt 14-33%.

Tuy nhiên, tính đến ngày 7/9, các địa phương như: Đức Thọ, Hương Khê, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh và TX Kỳ Anh mới thu hoạch trên 70% diện tích lúa hè thu; một số địa phương như: Hương Sơn, Vũ Quang, Nghi Xuân, Lộc Hà, diện tích thu hoạch mới chỉ đạt 14-33%.

Đề phòng mưa lớn có thể xảy ra, gây thiệt hại mùa màng, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa ban hành Công điện số 09/CĐ-PCTT về việc chủ động ứng phó với diễn biến của thời tiết, trong đó, yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, máy móc tổ chức thu hoạch hè thu kịp thời với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; các địa phương diện tích thu hoạch đạt thấp dưới 50% cần khẩn trương thu hoạch nhanh gọn, càng sớm càng tốt.

Các Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi: Bắc Hà Tĩnh, Nam Hà Tĩnh bố trí lực lượng thường trực, điều tiết tại các cống tiêu để tránh ngập lụt cho lúa hè thu và hoa màu.

Các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đề phòng mưa lớn gây ngập úng đối với vùng trũng, vùng thấp; đề phòng lũ quét và sạt lở đất đối với vùng trung du, miền núi; có phương án cảnh báo cho nhân dân sinh sống tại các vùng nguy hiểm có biện pháp chủ động phòng tránh. Đồng thời với đó là tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast