Đức Thọ tập trung nhân rộng các mô hình sản xuất trong xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Chiều 20/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Đức Thọ về công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long cùng đoàn công tác tham quan cơ sở sản xuất đồ mộc mỹ nghệ Yên Xanh (Thái Yên).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long cùng đoàn công tác tham quan cơ sở sản xuất đồ mộc mỹ nghệ Yên Xanh (Thái Yên).

Sau 3 năm xây dựng NTM, Đức thọ đã xây dựng được 471 mô hình sản xuất kinh doanh cho thu nhập từ 300 triệu -1,5 tỷ đồng/năm/mô hình. Riêng 8 tháng đầu năm 2014, huyện đã xây dựng được thêm 53 mô hình, trong đó có 15 mô hình cho doanh thu trên 1 tỷ đồng, còn lại là từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; huy động hơn 130 tỷ đồng xây dựng NTM (đưa tổng tiền huy động trong 3 năm qua đạt 1.228 tỷ đồng); làm mới 20 km đường GTNT, 5,6 km đường giao thông nội đồng, 21 km kênh mương cứng, 19 nhà văn hóa thôn xóm, 14 phòng học…

Đến nay, Đức Thọ có 1 xã (Tùng Ảnh) về đích NTM; theo kế hoạch năm 2014 tiếp tục có 3 xã (Trường Sơn, Yên Hồ, Đức Lạng) sẽ về đích; các địa phương còn lại đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM trong thời gian tới. Ngoài các nguồn hỗ trợ của tỉnh, năm 2014, huyện trích ngân sách hỗ trợ thêm 1 tỷ đồng/xã để đầu tư xây dựng các công trình, 300 triệu đồng/xã để hoàn thiện các tiêu chí trường học…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long thăm, tặng quà thương binh 1/4 Nghiêm Hùng (xã Trường Sơn).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long thăm, tặng quà thương binh 1/4 Nghiêm Hùng (xã Trường Sơn).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long cho rằng, Đức Thọ cần tập trung nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn, nhất là đối với làng mộc mỹ nghệ Thái Yên - một trong những làng nghề nổi tiếng không những trong tỉnh mà còn trong cả nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận, tuy là địa phương thuần nông, nhưng nhìn chung Đức Thọ đã có nhiều bước đột phá trong xây dựng NTM...

Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong thời gian tới, Đức Thọ cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao hơn nhằm nhân rộng các mô hình sản xuất mới, đưa các giống cây, con vào địa bàn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách...

Trước buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long đã đi kiểm tra một số mô hình sản xuất kinh tế cho thu nhập cao như: các cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại làng mộc Thái Yên, mô hình chăn nuôi gà thịt có quy mô 10.000 con/lứa tại xã Tùng Ảnh; thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách tại xã Trường Sơn, Liên Minh.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast