Giống Hoa ưu 109 có tính năng thích ứng với điều kiện tự nhiên Hà Tĩnh

Trung tâm Giống cây trồng Hà Tĩnh phối hợp với Tổng Công ty cây trồng con nuôi Ninh Bình vừa tổ chức Hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả mô hình giống lúa Hoa ưu 109 tại Thạch Ngọc (Thạch Hà). Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và lãnh đạo Sở NN&PTNT.

Giống Hoa ưu 109 do Công ty TNHH Đầu tư và phát triể Việt Hoa lai tạo và tuyển chọn, sau đó chuyển nhượng quyền sở hữu sản xuất và kinh doanh cho Tổng công ty giống cây trồng con nuôi Ninh Bình và được Bộ NN&PTNT công nhận vào ngày 17/8/2012.

Vụ hè thu 2012, Hà Tĩnh bắt đầu đưa vào sản xuất thử giống lúa Hoa ưu 109 với quy mô 50 ha tại Hương Sơn và Thạch Hà. Tại điểm xã Thạch Ngọc, mô hình được thực hiện trên diện tích 8 ha. Qua kết quả cho thấy, giống lúa Hoa ưu 109 có thời gian sinh trưởng ngắn (khoảng 100 ngày); ít nhiễm sâu bệnh, tương đương với giống đối chứng Xuân mai 12. Năng suất thực thu đạt từ 2,4- 2,6 tạ/sào, cao hơn giống đối chứng 13,5%, theo đó hiệu quả kinh tế Hoa ưu 109 cũng cao hơn Xuân mai 12 176 nghìn đồng/sào.

Tham quan mô hình
Tham quan mô hình

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt cho rằng, giống lúa Hoa ưu 109 đã tỏ ra nhiều tính năng thích ứng với điều kiện tự nhiên ở Hà Tĩnh. Hiện nay, tỉnh đang xây dựng bộ giống lúa chủ lực theo hướng sản xuất hàng hóa, do vậy đề nghị Công ty tiếp tục đưa giống Hoa ưu 109 vào sản xuất ở các vùng sinh thái khác nhau trong những vụ tiếp theo để có kết luận chính xác hơn về tính chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh, khả năng cho năng suất của giống.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast