Do năng suất không cao, thời gian sinh trưởng dài (từ 165-180 ngày) ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất vụ hè thu và không tránh được lũ lụt; khả năng chống chịu bệnh rầy nâu, đạo ôn kém, nên từ mấy năm trước, tỉnh đã chỉ đạo vụ xuân không cơ cấu giống IR 1820.
Chị Đào Thị Hoa (xã Quang Lộc) năm nay làm 7 sào ruộng, hiện đã gieo bắc toàn bộ giống IR 1820. |
Nhiều hộ dân Quang Lộc gieo mạ giống dài ngày IR 1820 với nhiều lý khác nhau như: Thấy cả làng làm nên cũng làm theo, không đủ tiền mua giống, gia đình đã quen với gạo IR 1820… |
Nhiều diện tích mạ đã phát triển xanh tốt (ảnh chụp ngày 12/4/2015) |
Người dân thôn Ban Long (Quang Lộc) đã bắt đầu tiến hành đắp bờ, làm ruộng để chuẩn bị cấy lúa |
Vụ xuân năm nay, chị Nguyễn Thị Sơn làm trước 4 sào giống IR 1820 |
Thiết nghĩ, ngành chuyên môn và chính quyền huyện Can Lộc, xã Quang Lộc cần tăng cường công tác tuyên truyền; có biện pháp kiên quyết để người dân sớm bỏ giống lúa không còn nằm trong cơ cấu mùa vụ này, tiếp cận các giống lúa ngắn ngày có năng suất, chất lượng cao hơn.