GS Nguyễn Lân Dũng "mách nước" phát triển sản xuất cho nhà nông Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày 5/5, Hội Nông dân Hà Tĩnh phối hợp với Công ty CP Ứng dụng công nghệ xanh Việt Nam tổ chức hội nghị chuyên đề “Công nghệ sinh học và nông nghiệp thời hiện đại”.

Tại hội nghị, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng - Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam đã giới thiệu tổng quan về nền nông nghiệp Việt Nam với những sản phẩm chủ lực như: gạo, cà phê, chè, cá tra – basa, tôm, đồ gỗ, sản phẩm gốm sứ… Từ đó, chỉ ra thế mạnh của nông nghiệp nước ta, đồng thời phân tích những hạn chế, yếu kém so với nông nghiệp nước ngoài, nhất là khâu chế biến nông sản…

GS Nguyễn Lân Dũng "mách nước" phát triển sản xuất cho nhà nông Hà Tĩnh ảnh 1

GS Nguyễn Lân Dũng hướng dẫn bà con áp dụng hiệu quả công nghệ sinh học vào sản xuất

Chia sẻ với người nông dân Hà Tĩnh, GS Nguyễn Lân Dũng nhấn mạnh: Việt Nam là nước có thế mạnh nông nghiệp, song để cạnh tranh, hội nhập sâu rộng, hiệu quả cao, đòi hỏi phải có những bước đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

GS Nguyễn Lân Dũng cũng đã đề cập các nội dung quan trọng của công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp như: công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ Enzym/Protein, công nghệ môi trường; về các mô hình nuôi cấy mô quý hiếm, cấy ghép các cây khác loài, sản xuất lúa lai, sử dụng công nghệ sinh học sản xuất phân bón, mô hình bể khí sinh học, nuôi trồng các loại nấm, gấc xuất khẩu…

Nói chuyện với nông dân, GS Nguyễn Lân Dũng hướng dẫn bà con áp dụng hiệu quả công nghệ sinh học vào sản xuất, đặc biệt trong quy trình sản xuất chuỗi sản phẩm chủ lực của tỉnh như: rau - củ - quả, tôm, bò, lợn, hươu… nhằm tăng năng suất, chất lượng, hạn chế chi phí sản xuất, tạo nguồn sản phẩm đảo bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn người dân sử dụng các chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, quy trình xử lí môi trường đảm bảo…

Nhân dịp này, GS Nguyễn Lân Dũng đã đến tham quan mô hình rau - của - quả trên cát ven biển bạc màu của HTX Rau - củ - quả Hà Trung (xã Cẩm Hòa - Cẩm Xuyên), mô hình nuôi tôm công nghệ cao trên cát của Tổ hợp tác Nuôi trồng thủy sản Phan Xuân Hùng (xã Cẩm Dương - Cẩm Xuyên).

GS Nguyễn Lân Dũng "mách nước" phát triển sản xuất cho nhà nông Hà Tĩnh ảnh 2

GS Nguyễn Lân Dũng thăm mô hình nuôi tôm công nghệ cao trên cát tại xã Cẩm Dương - Cẩm Xuyên...

GS Nguyễn Lân Dũng "mách nước" phát triển sản xuất cho nhà nông Hà Tĩnh ảnh 3
... và tham quan mô hình rau - củ - quả trên cát bạc màu ven biển tại HTX Rau - củ - quả Hà Trung (Cẩm Hòa - Cẩm Xuyên)

... và tham quan mô hình rau - củ - quả trên cát bạc màu ven biển tại HTX Rau - củ - quả Hà Trung (Cẩm Hòa - Cẩm Xuyên)

GS Nguyễn Lân Dũng đánh giá cao những thành tựu của nông nghiệp Hà Tĩnh cũng như sự nỗ lực của người nông dân. Thành quả này nhờ áp dụng nghiêm ngặt các quy trình sản xuất công nghệ cao, góp phần tăng năng suất lao động, đặc biệt là hình thành cho người nông dân tư duy sản xuất mới, từ đây nông dân thực sự làm chủ quy trình sản xuất.

GS Nguyễn Lân Dũng "mách nước" phát triển sản xuất cho nhà nông Hà Tĩnh ảnh 5

GS NGuyễn Lân Dũng nói chuyện với nông dân xã Cẩm Dương - Cẩm Xuyên

GS Nguyễn Lân Dũng mong muốn nông dân Hà Tĩnh tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh, tạo nên kết quả cao hơn trong nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng NTM, phát triển KT – XH tỉnh nhà.

Qua đây, GS Nguyễn Lân Dũng cũng chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu khoa học và khẳng định sẽ chọn lựa các giải pháp phù hợp nhằm giúp đỡ người nông dân Hà Tĩnh trong quá trình sản xuất…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast